Thủ tướng tiếp Bộ trưởng phụ trách Thương mại và Sản xuất Australia

Thủ tướng nhấn mạnh với tinh thần lấy con người làm trung tâm, các nước OECD trong đó có Australia quan tâm hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực và kỹ năng nghề cho các nước ASEAN và Việt Nam.
Thủ tướng tiếp Bộ trưởng phụ trách Thương mại và Sản xuất Australia ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đồng Bộ trưởng phụ trách Thương mại và Sản xuất Australia Tim Ayres. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Sáng 17/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Thượng nghị sỹ, đồng Bộ trưởng phụ trách Thương mại và Sản xuất Australia Tim Ayres nhân dịp Bộ trưởng sang Việt Nam đồng chủ trì Diễn đàn cao cấp OECD-Đông Nam Á 2022.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng đánh giá cao việc Bộ trưởng Tim Ayres sẽ cùng Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đồng chủ trì Diễn đàn cao cấp OECD-Đông Nam Á 2022; cho rằng việc tổ chức Diễn đàn trong bối cảnh hiện nay là rất cần thiết và kịp thời, đưa ra thông điệp về việc Việt Nam và Australia chung tay cùng các nước Đông Nam Á và OECD phục hồi kinh tế sau đại dịch.

Thủ tướng đánh giá cao việc hai bên đã lựa chọn chủ đề “Chuỗi cung ứng tự cường và bền vững” cho Diễn đàn, nhấn mạnh đây là lĩnh vực đang rất được quan tâm, đồng thời phù hợp với ưu tiên và thế mạnh của Việt Nam và Australia; đề nghị Australia tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong nhiệm kỳ đồng Chủ tịch Chương trình Đông Nam Á của OECD.

[Yếu tố thúc đẩy thương mại Việt Nam-Australia tăng trưởng ấn tượng]

Thủ tướng cho rằng đây là cơ hội để hai nước vừa tiếp tục tăng cường hợp tác song phương, vừa gắn kết với các hoạt động đa phương, làm cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa các nước OECD và Đông Nam Á ngày càng hiệu quả và thực chất, qua đó đề cao đoàn kết quốc tế và chủ nghĩa đa phương.

Thủ tướng nhấn mạnh với tinh thần lấy con người làm trung tâm, các nước OECD trong đó có Australia quan tâm hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực và kỹ năng nghề cho các nước ASEAN và Việt Nam.

Trao đổi về quan hệ song phương, Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Tim Ayres trên cương vị của mình quan tâm thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư giữa hai nước, trong đó có việc Australia tiếp tục mở cửa thị trường hơn nữa cho các mặt hàng nông, thủy sản Việt Nam; ngừng điều tra bán phá giá đối với một số sản phẩm của Việt Nam và đẩy nhanh các thủ tục kiểm dịch, thông quan tại cửa khẩu; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Australia đồng thời khuyến khích doanh nghiệp Australia tăng cường đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, phát triển cơ sở hạ tầng giao thông chiến lược...

Thủ tướng cũng đề nghị Australia tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Australia sinh sống, lao động, hòa nhập thuận lợi với sở tại, đóng góp tích cực cho quan hệ hai nước.

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng phụ trách Thương mại và Sản xuất Australia ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đồng Bộ trưởng phụ trách Thương mại và Sản xuất Australia Tim Ayres. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nhân dịp này, Thủ tướng cảm ơn Australia đã cung cấp vaccine người lớn và trẻ em cho Việt Nam, cho rằng đây là sự hỗ trợ kịp thời, quý báu, giúp Việt Nam sớm không chế được đại dịch, phục hồi và tăng trưởng kinh tế, đạt tăng trưởng GDP cao, ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát ở mức thấp...; cảm ơn Australia đã ủng hộ Việt Nam ứng cử thành công Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025.

Bộ trưởng Tim Ayres cảm ơn Thủ tướng đã dành thời gian tiếp; nhấn mạnh việc cùng Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn đồng chủ trì Diễn đàn cao cấp OECD lần này có ý nghĩa quan trọng đối với hai nước và cả khu vực trong bối cảnh tình hình thế giới hiện nay.

Bộ trưởng chúc mừng các thành tựu của Việt Nam trong phòng, chống dịch COVID-19, phục hồi kinh tế, ngày càng nâng cao vai trò và vị thế trong ASEAN, khu vực và quốc tế.

Bộ trưởng cũng đánh giá cao vai trò của Việt Nam trên cương vị đồng Chủ tịch Chương trình Đông Nam Á của OECD nhiệm kỳ 2022-2025; cho biết Australia sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ Việt Nam thực hiện nhiệm vụ đồng Chủ tịch và thúc đẩy các nội dung hợp tác trong OECD như ý kiến của Thủ tướng.

Bộ trưởng Tim Ayres khẳng định Chính phủ Australia luôn coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam và mong muốn thắt chặt quan hệ song phương với Việt Nam; khẳng định trên cương vị của mình sẽ làm hết sức để thúc đẩy hơn nữa hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực, trong đó có kinh tế-thương mại-đầu tư, nông nghiệp, giáo dục-đào tạo, văn hóa, lao động...

Bộ trưởng Tim Ayres nhất trí hai nước cần tăng cường hợp tác trong ứng phó các thách thức khu vực và thế giới hiện nay, trong đó có biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng...

Đồng Bộ trưởng phụ trách Thương mại và Sản xuất Australia cũng trân trọng ghi nhận các ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khác và sẽ báo cáo Thủ tướng và Chính phủ Australia.

Đề cập đến các vấn đề an ninh khu vực và quốc tế trong đó có Biển Đông, Bộ trưởng Tim Ayres chia sẻ quan điểm của Việt Nam về việc cần giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982; ủng hộ vai trò và lập trường của ASEAN, sớm hoàn tất COC toàn diện và hiệu quả./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục