Thừa Thiên-Huế đầu tư 49 tỷ đồng chống xói lở bờ biển

Thừa Thiên-Huế đã đầu tư 49 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước triển khai chống xói lở bờ biển, đảm bảo an toàn dân cư khu vực thôn Thai Dương Hạ, xã Hải Dương, thị xã Hương Trà.

Tỉnh Thừa Thiên-Huế đã đầu tư 49 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước triển khai chống xói lở bờ biển, đảm bảo an toàn dân cư khu vực thôn Thai Dương Hạ, xã Hải Dương, thị xã Hương Trà.

Công trình được xây dựng bằng hệ thống kè mái nghiêng tại khu vực bờ biển vốn bị xói lở sau các đợt bão lũ vừa qua. Công trình có chiều dài 730m; kết cấu đỉnh kè kết hợp làm đường quản lý và giao thông bằng bêtông. Công trình được thực hiện từ đầu tháng 6/2014, dự kiến hoàn thành vào trước mùa mưa lũ năm nay.

Ông Nguyễn Liêm, Chủ tịch xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, cho biết bờ biển thôn Thai Dương Hạ ở trong tình trạng sạt lở thường xuyên, là nỗi lo của các cấp chính quyền từ tỉnh xuống cơ sở trong mỗi mùa mưa bão.

Đặc biệt, năm 2013, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, gây triều cường trên 1,5m, sóng lớn tràn qua làm sạt lở xói vào 10m, rộng 4m, sâu 1,5m đoạn qua thôn Thai Dương Hạ, xã Hải Dương (thị xã Hương Trà) đe dọa cuộc sống của hàng trăm hộ dân ở đây. Lúc đó, địa phương huy động sức dân và sự hỗ trợ của lực lượng biên phòng tiến hành kè hơn 300m tạm bằng bao cát, đá hộc để đối phó tạm thời với tình trạng sạt lở.

Ngoài khu vực thôn Thai Dương Hạ, vùng biển Thuận An, Hòa Duân và cửa Tư Hiền cũng trong tình trạng sạt lở thường xuyên và phức tạp. Tại các khu vực này, biển tiến lấn sâu vào đất liền mỗi năm trung bình từ 10-30m làm hư hại các công trình hạ tầng cơ sở, làm sập đổ cột đèn hải đăng; nhà nghỉ bãi tắm Thuận An, nhà nghỉ Công An và 64 nhà ở của dân ở thôn Hòa Duân bị cuốn trôi ra biển; đe dọa đến tính mạng và tài sản của hơn 1.000 hộ dân trong khu vực. Chính vì vậy, hàng năm địa phương luôn phải tổ chức di dời dân ở những vùng bị ảnh hưởng, xâm thực mạnh vào bên trong, đến những nơi có thể tái định cư.

Tỉnh Thừa Thiên-Huế đang áp dụng công nghệ mới (gọi là công nghệ Stabiplage) để hình thành những con lươn chắn cát. Mỗi con lươn có chiều dài 50m vuông góc và sát với bờ biển, cao khoảng 1,5m, trong con lươn được bơm đầy cát để đối phó với tình trạng sạt lở như hiện nay.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục