Thúc đẩy hợp tác giao lưu giữa Lục quân hai nước Việt Nam-Nhật Bản

Theo Đại tướng Yoshida Yoshihide, hợp tác Lục quân hai nước sẽ tiếp tục phát triển sâu sắc hơn nữa, phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản trong giai đoạn phát triển mới.
Thúc đẩy hợp tác giao lưu giữa Lục quân hai nước Việt Nam-Nhật Bản ảnh 1Phó Tổng Tham mưu trưởng Nguyễn Văn Nghĩa cùng Tham mưu trưởng Lực lượng Tự vệ mặt đất Nhật Bản Yoshida Yoshihide duyệt đội danh dự Lực lượng tự vệ Nhật Bản tại lễ đón. (Ảnh: Phạm Tuân/TTXVN)

Ngày 25/5, sau lễ đón tại Trụ sở Bộ Quốc phòng Nhật Bản, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã hội đàm với Đại tướng Yoshida Yoshihide, Tham mưu trưởng Lực lượng Tự vệ mặt đất Nhật Bản trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Nhật Bản.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, tại hội đàm, hai bên đánh giá cao những kết quả đạt được trong quan hệ hợp tác giữa Lục quân hai nước, góp phần đưa quan hệ quốc phòng song phương Việt Nam-Nhật Bản ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa nhấn mạnh Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam sẵn sàng cùng Lực lượng Tự vệ mặt đất Nhật Bản triển khai có hiệu quả các hoạt động hợp tác như hỗ trợ nâng cao năng lực trong tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, cứu hộ-cứu nạn, quân y...

Về phần mình, Đại tướng Yoshida Yoshihide tin tưởng rằng với sự quan tâm và ủng hộ mạnh mẽ của lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước, cùng với sự tích cực, chủ động của các cơ quan, đơn vị liên quan, hợp tác quốc phòng song phương nói chung và hợp tác Lục quân hai nước nói riêng sẽ còn tiếp tục phát triển sâu sắc hơn nữa, phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản trong giai đoạn phát triển mới.

Thời gian tới, phía Nhật Bản mong muốn hai bên tiếp tục duy trì hiệu quả các lĩnh vực hợp tác hiện có, đồng thời tìm kiếm những nội dung hợp tác mới cùng quan tâm và có tính khả thi cao.

Thúc đẩy hợp tác giao lưu giữa Lục quân hai nước Việt Nam-Nhật Bản ảnh 2Phó Tổng Tham mưu trưởng Nguyễn Văn Nghĩa và Tham mưu trưởng Lực lượng Tự vệ mặt đất Nhật Bản Yoshida Yoshihide hội đàm. (Ảnh: Phạm Tuân/TTXVN)

Cũng trong cuộc hội đàm, hai bên đã trao đổi quan điểm về tình hình an ninh thế giới, khu vực cùng quan tâm.

Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa nhấn mạnh Việt Nam luôn kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ.

Quan điểm nhất quán của Việt Nam là giải quyết mọi mâu thuẫn, bất đồng, trong đó có vấn đề Biển Đông, bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Việt Nam hoan nghênh các sáng kiến, ý tưởng đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và hợp tác ở mỗi khu vực trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục