Thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Thiên Tân

Nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các địa phương Việt Nam với Thiên Tân, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế-thương mại, đầu tư, du lịch.
Thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Thiên Tân ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai (giữa) và Phó Thị trưởng Thiên Tân Dương Binh tham quan gian hàng giới thiệu sầu riêng Việt Nam (Ảnh: Tiến Trung/Vietnam+)

Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại thành phố Thiên Tân, ngày 13/1, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai đã hội kiến Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Thành ủy Thiên Tân Trần Mẫn Nhĩ.

Đại sứ Phạm Sao Mai chúc mừng ông Trần Mẫn Nhĩ tiếp tục được bầu vào Bộ Chính trị Khóa XX Đảng Cộng sản Trung Quốc và được bổ nhiệm giữ chức Bí thư Thành ủy Thiên Tân; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân thành phố Thiên Tân sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế-xã hội đề ra, tiếp tục xây dựng Thiên Tân trở thành thành phố sinh thái, phồn vinh và tươi đẹp của Trung Quốc.

Chia sẻ về những tiến triển tích cực của quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc, Đại sứ Phạm Sao Mai nhấn mạnh trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19, lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước duy trì trao đổi thường xuyên với nhiều hình thức linh hoạt, nổi bật là chuyến thăm chính thức Trung Quốc thành công của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào cuối năm 2022; hợp tác trong các lĩnh vực được tăng cường, đặc biệt hợp tác kinh tế-thương mại tăng trưởng ổn định, là điểm sáng trong tổng thể quan hệ hai nước.

[Mở rộng cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp Việt Nam và Quảng Tây]

Đại sứ Phạm Sao Mai đánh giá cao vị trí quan trọng của Thiên Tân trong tổng thể hợp tác song phương. Nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa các địa phương Việt Nam với Thiên Tân, Đại sứ Phạm Sao Mai đề nghị hai bên duy trì giao lưu, trao đổi đoàn các cấp, mời Bí thư Thành ủy Thiên Tân Trần Mẫn Nhĩ và các lãnh đạo Thiên Tân thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp; thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế-thương mại, đầu tư, du lịch, giao lưu nhân dân; hoan nghênh các doanh nghiệp lớn, có uy tín của Thiên Tân đầu tư, kinh doanh lâu dài tại Việt Nam trong các lĩnh vực như logistics vận tải biển, chế biến sâu các sản phẩm nông sản, năng lượng tái tạo,…; khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc sẽ nỗ lực phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai bên.

Thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Thiên Tân ảnh 2Đại diện doanh nghiệp hai nước thỏa thuận hợp tác. (Ảnh: Tiến Trung/Vietnam+)

Ông Trần Mẫn Nhĩ chào mừng Đại sứ Phạm Sao Mai cùng đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tới thăm và làm việc tại Thiên Tân; đánh giá cao những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện đời sống nhân dân mà Việt Nam đạt được trong năm 2022; bày tỏ vui mừng trước những tiến triển tích cực của quan hệ hai Đảng, hai nước Trung Quốc-Việt Nam cũng như giữa các địa phương hai nước thời gian qua; nhấn mạnh Thiên Tân sẵn sàng phát huy thế mạnh là cửa ngõ của khu vực Đông Bắc Trung Quốc, với hệ thống cảng biển lớn, kết nối giao thông thuận tiện để thúc đẩy tăng cường hơn nữa quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện Trung Quốc-Việt Nam.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Đại sứ Phạm Sao Mai đã đến dự và phát biểu tại “Lễ hội trái cây và sầu riêng Việt Nam” tại Thiên Tân, chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa doanh nghiệp hai bên, tham quan Trung tâm logistics nông sản quốc tế HiGreen Thiên Tân./.

Thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Thiên Tân ảnh 3Đại sứ Phạm Sao Mai (trái) hội kiến với ông Trần Mẫn Nhĩ, Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Thành ủy Thiên Tân. (Ảnh: Tiến Trung/Vietnam+)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục