Thúc đẩy quan hệ quốc phòng giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc

Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa đánh giá 5 năm trở lại đây, các hoạt động hợp tác giữa hai nước và quân đội hai nước đã góp phần viết thêm những trang sử sinh động trong hợp tác song phương.
Thúc đẩy quan hệ quốc phòng giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc ảnh 1Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam hội đàm với Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 5 năm 2018, chiều 19/11, tại Quảng Tây (Trung Quốc), Đoàn đại biểu Quân đội nhân dân Việt Nam do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng đoàn và Đoàn đại biểu Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc do Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa làm Trưởng đoàn đã tiến hành Hội đàm và tổng kết 5 năm chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Phát biểu tại Hội đàm, Bộ trưởng Ngụy Phượng Hòa bày tỏ vui mừng được gặp gỡ với Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch tại chương trình Giao lưu năm nay.

Nhấn mạnh Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới đã trải qua 5 năm liên tục được tổ chức, Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa khẳng định các chương trình giao lưu đã kế thừa truyền thống lịch sử hữu nghị Trung-Việt, đáp ứng sự mong mỏi của nhân dân hai nước, khơi dậy nguồn động lực không bao giờ cạn kiệt trong hợp tác biên giới.

[Bắt đầu các hoạt động Giao lưu quốc phòng biên giới Việt-Trung lần 5]

Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa đánh giá 5 năm trở lại đây, các hoạt động hợp tác giữa hai nước và quân đội hai nước đã góp phần viết thêm những trang sử sinh động trong hợp tác song phương.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho rằng các chương trình giao lưu qua mỗi năm đã được thực hiện ngày càng tốt hơn, góp phần làm sâu sắc và tiếp tục tăng cường hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa hai bên.

Trong sáng ngày đầu tiên diễn ra Giao lưu lần thứ 5, các chương trình đã diễn ra liên tục với nội dung phong phú, trong không khí hữu nghị. Với hàng loạt những hoạt động tiếp theo sẽ được tổ chức trong khuôn khổ Giao lưu, Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa thể hiện sự tin tưởng Giao lưu lần này, nhất định sẽ thành công tốt đẹp, góp phần tạo ra những động lực mới trong việc phát triển quan hệ hợp tác giữa hai quân đội, hai nước.

Cảm ơn lời phát biểu chân tình, thân thiết, gần gũi của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch bày tỏ vui mừng được gặp lại Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa trong dịp tổ chức Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới năm nay.

Thúc đẩy quan hệ quốc phòng giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc ảnh 2Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc ký sổ lưu niệm sau khi thăm Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại huyện Long Châu, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh trong sáng 19/11, hai bên đã cùng tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như Lễ chào cột mốc biên giới, chứng kiến tuần tra chung trên sông, thăm Đại đội Biên phòng và Trường học thị trấn Thủy Khẩu và Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cho rằng, Giao lưu năm 2018 được tổ chức tại hai địa phương giàu truyền thống, là cội nguồn của cách mạng Việt Nam; đồng thời là nơi ghi dấu những nét son trong quan hệ hữu nghị, sát cánh bên nhau của cách mạng Việt Nam và Trung Quốc.

Sau khi đến thăm Nhà tưởng niệm - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tiền bối của cách mạng Việt Nam từng sống và hoạt động, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cùng các thành viên trong Đoàn đại biểu Quân đội nhân dân Việt Nam càng cảm nhận rõ hơn tình đồng chí, tình anh em của cách mạng Trung Quốc và cách mạng Việt Nam.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cho biết, thông qua những hoạt động giao lưu trong sáng 19/11, Đoàn đại biểu Việt Nam đã cảm nhận sâu sắc tình cảm tốt đẹp, tình hữu nghị được hai nước Việt Nam-Trung Quốc luôn trân trọng, gìn giữ, phát triển. Nhất trí với những ý kiến của Bộ trưởng Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cho rằng những hoạt động diễn ra trong Giao lưu lần này thực sự đã tạo ra động lực, xung lực mới, thúc đẩy quan hệ quốc phòng giữa hai nước, góp phần tiếp tục khẳng định vai trò của quân đội trong quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Trong không khí hội đàm thân tình, thắm tình đồng chí, tình anh em, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cảm ơn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng Trung Quốc, lãnh đạo Chiến khu miền Nam, lãnh đạo tỉnh Quảng Tây và huyện Long Châu đã dành cho Đoàn sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị.

Thời gian qua, quan hệ giữa hai Đảng, Nhà nước và Quân đội hai nước Việt Nam-Trung Quốc được duy trì và tiếp tục có bước phát triển tích cực. Việc thực hiện nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai nước và các thỏa thuận hợp tác song phương, trong đó có hợp tác quốc phòng được hai bên quan tâm, thúc đẩy, đạt hiệu quả thiết thực. Hợp tác giữa các lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, mà nòng cốt là Bộ đội Biên phòng tiếp tục là điểm sáng, đóng góp tích cực vào việc xây dựng, bảo vệ đường biên giới trên bộ giữa Việt Nam-Trung Quốc hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển.

Năm 2018 đánh dấu 5 năm triển khai sáng kiến tổ chức Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc. Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới tiếp tục khẳng định được hiệu quả, là hoạt động quan trọng, có ý nghĩa chính trị to lớn được lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực hai bên biên giới đánh giá cao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục