Thuốc Lumakras có thể giảm nguy cơ bệnh ung thư phổi phát triển

Thuốc Lumakras nhắm vào đột biến gene KRAS được tìm thấy trong khoảng 13% số bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến phổi, loại ung thư phổi không tế bào nhỏ - chiếm khoảng 40% các trường hợp ung thư phổi.
Thuốc Lumakras có thể giảm nguy cơ bệnh ung thư phổi phát triển ảnh 1Amgen đang tiến hành thử nghiệm thêm về tác dụng của thuốc Lumakras. (Nguồn: Amgen)

Ngày 11/9, công ty dược phẩm Amgen của Mỹ thông báo kết quả thử nghiệm lâm sàng cho thấy thuốc Lumakras dạng viên nén điều trị bệnh ung thư phổi của công ty này có khả năng giảm 34% nguy cơ bệnh phát triển so với phương pháp hóa trị.

Cuộc thử nghiệm được Amgen tiến hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Mỹ để làm cơ sở cấp phép lưu hành thuốc Lumakras. Tham gia thử nghiệm có 345 bệnh nhân ung thư phổi.

Kết quả chi tiết của nghiên cứu sẽ được trình bày tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Ung thư châu Âu (ESMO) dự kiến diễn ra ngày 12/9 ở Paris, Pháp.

[Phát hiện chất trong bạch mộc hương có khả năng chống ung thư]

Amgen cho biết sau khi được điều trị bằng Lumakras, 33% số bệnh nhân nói trên ghi nhận những tác dụng phụ nghiêm trọng như tiêu chảy và tăng men gan. Tỷ lệ này ở những bệnh nhân hóa trị là 40%.

Amgen cũng đang tiến hành thử nghiệm để xác định thuốc Lumakras có hiệu quả trong việc ngăn chặn ung thư phổi phát triển trong giai đoạn đầu hay không.

Thuốc Lumakras nhắm vào đột biến gene KRAS được tìm thấy trong khoảng 13% số bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến phổi, một loại ung thư phổi không tế bào nhỏ (NSCLC) - chiếm khoảng 40% các trường hợp ung thư phổi.

Năm ngoái, thuốc này đã được Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) của Mỹ cấp phép sử dụng cho bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn cuối có đột biến KRAS, những người không ghi nhận tiến triển sau khi được điều trị bằng hóa trị hoặc các phương pháp khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tên lửa Ariane 6 phóng hai vệ tinh dẫn đường Galileo vào ngày 17/12. (Nguồn: Space News)

Châu Âu phóng thành công hai vệ tinh Galileo mới

Hai vệ tinh Galileo vừa được EU phóng thành công ngày 17/12, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực duy trì hệ thống định vị độc lập và năng lực phóng vệ tinh riêng của châu Âu.

Toàn cảnh Lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025

Toàn cảnh Lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025

Lễ khai mạc có sự hiện diện của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ.