Thương vong trong trận động đất tại tỉnh Tứ Xuyên gia tăng

Theo Trung tâm Mạng lưới động đất Trung Quốc (CENC), một trận động đất có độ lớn 6,1 đã làm rung chuyển huyện Lô Sơn ở thành phố Nhã An vào lúc 17h giờ địa phương ngày 1/6.
Thương vong trong trận động đất tại tỉnh Tứ Xuyên gia tăng ảnh 1Nhân viên cứu hộ có mặt tại nơi xảy ra động đất.(Nguồn: Peoples Daily)

Số người thiệt mạng trong trận động đất tại thành phố Nhã An, thuộc tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc, đã tăng lên 4 người và 14 người khác bị thương.

Theo Trung tâm Mạng lưới động đất Trung Quốc (CENC), một trận động đất có độ lớn 6,1 đã làm rung chuyển huyện Lô Sơn ở thành phố Nhã An vào lúc 17h giờ địa phương ngày 1/6.

Tâm chấn trận động đất ở độ sâu 17 km. Sau đó khoảng 3 phút, một trận động đất khác có độ lớn 4,5 cũng đã xảy ra ở huyện Bảo Hưng (Baoxing) của thành phố Nhã An. Theo nhà chức trách địa phương, tính đến 19h40 cùng ngày, tất cả số người thương vong nói trên đều ở huyện Bảo Hưng.

[Trung Quốc: Có thương vong trong trận động đất ở Tứ Xuyên]

Hệ thống viễn thông tại nhiều khu vực của 2 huyện Lô Sơn và Bảo Hưng đã bị hư hại trong trận động đất, nhưng một số tuyến cáp quang đã được khôi phục sau khi sửa chữa khẩn cấp.

Thành phố Nhã An đã kích hoạt mức độ ứng phó khẩn cấp cấp 2 đối với trận động đất và đang tiến hành đánh giá thiệt hại. Nhà chức trách đã huy động hơn 4.500 nhân viên cứu hộ khẩn cấp, cảnh sát, y tế và các đơn vị khác đến hiện trường để thực hiện công tác cứu nạn-cứu hộ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục