Thụy Sĩ xem xét bán xe tăng Leopard 2 đã qua sử dụng cho Séc, Đức

Thụy Sĩ hiện có 230 xe tăng Leopard 2, trong đó có 134 chiếc đang phục vụ và 96 chiếc đã ngừng hoạt động, song không có nghĩa là số này đã hoàn toàn vô dụng.
Thụy Sĩ xem xét bán xe tăng Leopard 2 đã qua sử dụng cho Séc, Đức ảnh 1Xe tăng Leopard. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Sĩ Viola Amherd ngày 6/3 cho biết nước này có thể xem xét việc bán lại một số xe tăng Leopard 2 đã qua sử dụng hiện đang lưu kho tại Alpine cho Cộng hòa Séc và Đức.

Theo Bộ trưởng Amherd, Cộng hòa Séc và Đức đã đề nghị mua lại một số xe tăng nói trên, song bà không nêu số lượng cụ thể.

Bà cũng nhấn mạnh một khi nhu cầu quốc phòng của Thụy Sĩ được đáp ứng, quân đội nước này sẽ dư thừa một số xe tăng không sử dụng đến và nếu được Quốc hội cho phép, Bộ Quốc phòng Thụy Sĩ có thể bán lại cho các quốc gia khác.

Thụy Sĩ hiện có 230 xe tăng Leopard 2, trong đó có 134 chiếc đang phục vụ và 96 chiếc đã ngừng hoạt động, song không có nghĩa là số này đã hoàn toàn vô dụng.

[Séc, Phần Lan, Hy Lạp thông báo về cấp vũ khí và viện trợ cho Ukraine]

Theo luật pháp của Thụy Sĩ, chỉ những thiết bị quân sự đã ngừng sử dụng mới có thể được đem bán, trong khi Quốc hội nước này sẽ quyết định tình trạng của các thiết bị này.

Cộng hòa Séc thuộc số các quốc gia viện trợ nhiều vũ khí cho Ukraine, trong khi Đức đã cam kết sẽ cung cấp cho Cộng hòa Séc 14 xe tăng Leopard 2A4 để thay thế một số vũ khí từ thời Liên Xô đã được Cộng hòa Séc viện trợ cho Ukraine.

Do Thụy Sĩ cấm chuyển giao thiết bị quân sự cho một quốc gia đang có chiến tranh dưới danh nghĩa một quốc gia trung gian, nên Berlin đã đảm bảo với Thụy Sĩ rằng xe tăng mua lại của Thụy Sĩ sẽ không được tái xuất sang Ukraine, trong khi Bộ Quốc phòng Thụy Sĩ khẳng định nguyên tắc này cũng được áp dụng đối với đề nghị của Cộng hòa Séc.

Kể từ khi xung đột quân sự nổ ra tại Ukraine, các cuộc tranh luận về vấn đề cung cấp vũ khí đã nóng lên trên chính trường Thụy Sĩ. Quốc gia không thuộc Liên minh châu Âu (EU) này đã chấp nhận tất cả các biện pháp trừng phạt của Brussels đối với Moskva, nhưng kiên quyết khẳng định lập trường trung lập về quân sự.

Mặc dù Kiev và các nước phương Tây như Đức, Tây Ban Nha và Đan Mạch đã hối thúc Chính phủ Thụy Sĩ cho phép tái xuất vũ khí và đạn dược sang Ukraine, song cho đến nay Thụy Sĩ vẫn bác bỏ các yêu cầu này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa chung cư bị hư hại sau vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái ở Kiev (Ukraine), ngày 14/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga cắt đứt đường vận tải huyết mạch từ Moldova và Romania sang Ukraine

Kể từ ngày 18/12, Nga đã liên tục không kích vào 2 cây cầu trên tuyến đường cao tốc Odessa-Reni và Odessa-Chisinau, khiến 2 cây cầu này bị hư hỏng nặng và giao thông không thể qua lại. Các chuyên gia nhận định rằng việc phá hủy cây cầu sẽ "chặn 60% nguồn cung cấp nhiên liệu từ các cảng sông Danube.”

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Nga Putin và thông điệp chiến lược Nga

Cuộc họp báo tổng kết năm 2025 kéo dài gần 5 giờ của Tổng thống Nga Vladimir Putin truyền đi thông điệp chính trị dài hạn một cách trực diện tới người dân trong nước và cộng đồng quốc tế.