Thuyền đánh cá bị cuốn vào cống thủy điện, 2 bà cháu mất tích

Thuyền đánh cá chở 3 người bất ngờ bị cuốn vào cống thủy điện và bị lật khiến hai bà cháu bị nước cuốn mất tích, sau hơn 12 giờ, lực lượng cứu hộ mới tìm thấy thi thể hai nạn nhân xấu số
Thuyền đánh cá bị cuốn vào cống thủy điện, 2 bà cháu mất tích ảnh 1Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể các nạn nhân. (Ảnh: TTXVN)

Khoảng 15 giờ ngày 24/6, lực lượng chức năng huyện Tứ Kỳ đã tìm được thi thể hai nạn nhân xấu số bị mất tích sau một vụ lật thuyền đêm 23/6 trên sông Luộc, tại khu vực cống An Thổ, thuộc xã Hà Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 21 giờ ngày 23/6, công nhân của Trạm quản lý công trình Cầu Xe-An Thổ thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải đã mở vận hành cống An Thổ theo điều lệnh sản xuất hàng ngày.

Sau khi mở cánh cống số 1,2,5 và 6 (mỗi cánh cống mở 1 tầm khoảng 1m về phía đáy cống), hai công nhân đã đi về trạm.

Đến khoảng 21 giờ 30 phút, ông Hoàng Văn Đặng (sinh năm 1957) trú tại thôn Đan Điền, xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng chạy vào trạm báo tin thuyền đánh cá của ông bị nước cuốn vào cánh cống số 1 và bị lật.

Tại thời điểm bị lật, trên thuyền có ông và vợ ông là bà Trần Thị Thúy (sinh năm 1957) cùng cháu gái Hoàng Thị Lý Hoa (sinh năm 2012).

Thuyền lật, ông Đặng may mắn bơi được vào bờ nhưng bà Thúy và cháu Hoa bị chìm và bị nước cuốn.

[Lật thuyền trên vịnh Vân Phong, 2 người thiệt mạng, 1 người mất tích]

Nhận được thông tin, trạm quản lý công trình đã tiến hành đóng các cánh cống lại nhưng do áp lực nước mạnh nên phải đến 23 giờ 30 phút mới đóng được.

Ngay sau khi nhận được thông tin, công tác tìm kiếm, cứu nạn đã được lực lượng chức năng khẩn trương tiến hành.

Sau hơn 12 tiếng đồng hồ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể hai nạn nhân xấu số.

Vị trí tìm thấy thi thể hai bà cháu trên sông Luộc, cách chân cống khoảng 1km./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục