Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Tiền Giang, chuyên sản xuất giống thủysản mà chủ lực là cá tra, tôm sú, nghêu; giống lúa và giống cây ăn quả các loại.
Trên lĩnh vực thủy hải sản, Trung tâm Giống nông nghiệp Tiền Giang đã thửnghiệm sản xuất, ươm nuôi và nhân giống nhiều đối tượng thủy sản có giá trị kinhtế cao, từng bước xác lập các quy trình kỹ thuật sinh sản, ươm dưỡng nhằm chuyểngiao cho các cơ sở sản xuất cũng như người nuôi, tạo vùng nuôi trồng thủy sảnnguyên liệu tập trung lớn phục vụ công nghiệp chế biến xuất khẩu.
Đơn cử như quy trình sinh sản thành công nghêu giống nhân tạo, do Trungtâm Giống nông nghiệp Tiền Giang nghiên cứu đưa vào sản xuất đại trà, giúp tỉnhchủ động được nguồn giống nghêu phục vụ sản xuất, áp dụng quy trình sản xuấtgiống tôm sú an toàn sinh học...
Đặc biệt, Trại giống Thủy sản Tân Thành (Trung tâm Giống nông nghiệp TiềnGiang), mạnh dạn cải tiến quy trình sản xuất nghêu giống giúp nâng tỷ lệ sốngcủa nghêu ấu trùng chữ D đến giai đoạn nghêu giống cấp I, II từ 3% vào năm 2010lên 14% năm 2011, khắc phục hiện tượng nghêu đỉnh vỏ lồi bị chết khi xuống đáyao.
Trên lĩnh vực giống lúa, Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Tiền Giang chútrọng nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật về giống thông qua việc khảo nghiệm,tuyển chọn nhiều giống lúa mới có triển vọng, chống chịu tốt rầy nâu và các đốitượng sâu bệnh gây hại khác đưa ra cho nông dân trồng đại trà, góp phần quản lýcó hiệu quả bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá trên cây lúa, giảm thiệt hại cho nôngdân đồng thời nâng chất lượng hạt gạo hàng hóa trên thị trường xuất khẩu.
Thươnghiệu lúa giống của Trung tâm Giống nông nghiệp Tiền Giang trên thị trường lúagiống các tỉnh phía Nam cũng được khẳng định thương hiệu.
Từ những thành quả tốt kể trên, năm 2012, Trung tâm trồng khảo nghiệm 300giống lúa mới nhằm tuyển chọn các giống lúa kháng rầy, năng suất cao, phẩm chấttốt bổ sung vào cơ cấu giống lúa của tỉnh; tổ chức phục tráng để giữ lại từ 5đến 10 giống lúa cũng như tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển giao tiến bộ kỹthuật về giống nông nghiệp, thủy sản cho nông ngư dân và các cơ sở sản xuấtgiống đồng thời mở rộng sản xuất, cung ứng kịp thời giống cây trồng vật nuôichất lượng cao cho nông dân trong ngoài tỉnh.
Trung tâm Giống nông nghiệp Tiền Giang cũng thực hiện nhiều đề tài nghiêncứu khoa học trên lĩnh vực giống: “Thử nghiệm quy trình sản xuất giống sò huyếttại tỉnh Tiền Giang bằng phương pháp nhân tạo,” “Đánh giá, tuyển chọn một sốgiống lúa cao sản thích nghi với điều kiện canh tác tại vùng đất nhiễm phèn mặnở huyện Tân Phú Đông.”
Trung tâm phấn đấu năm 2012 cung ứng 1.900 tấn lúa giống, 90.000 cây giốngcác loại, 40 triệu con nghêu giống, 11 triệu Post tôm sú, 350 triệu con cá trabột, 5 triệu con cá tra hương giống, 70 triệu bột các loại giống thủy sản khácvới doanh thu trên 27 tỷ đồng và lợi nhuận 2,6 tỷ đồng./.