Tìm thấy dấu tích động vật có xương sống cổ đại

Các nhà khoa học Đức tìm thấy dấu vết hóa thạch của một loài động vật có xương sống cổ đại có niên đại cách đây hơn 300 triệu năm.
Giám đốc Bảo tàng Thế giới nguyên thủy của Đức, ông Sebastian Voigt ngày 13/6thông báo, các nhà khoa học Đức đã tìm thấy dấu vết hóa thạch của một loài độngvật có xương sống cổ đại có niên đại cách đây hơn 300 triệu năm tại thành phốBochum (Đức).

Theo ông Voigt, dấu tích động vật có xương sống này được tìm thấy trong mỏ đá lộthiên ở Bochum. Chúng được xác định là hóa thạch của một loài động vật sống cáchđây 316 triệu năm trên bờ một con sông lớn, chảy qua khu vực hiện là vùng Ruhr.

Bà Daniela Schwarz Wings đến từ Bảo tàng Tự nhiên học Berlin cho biết, đây làhóa thạch của loài bò sát ăn cỏ có 4 chân, và niên đại của các hóa thạch này làmcác nhà khoa học đặc biệt quan tâm. Từ đây, giới khoa học có thể xác định đượccó bao nhiêu con vật như vậy từng phổ biến tại châu Âu và chúng tồn tại trongbao lâu.

Vào ngày 17/6, các chuyên gia sẽ cung cấp các mẫu hóa thạch cho Bảo tàng Tựnhiên học ở Munster, sau đó mẫu hóa thạch này sẽ được trưng bày tại Bảo tàngKhai thác mỏ Đức ở Bochum./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Tên lửa Ariane 6 phóng hai vệ tinh dẫn đường Galileo vào ngày 17/12. (Nguồn: Space News)

Châu Âu phóng thành công hai vệ tinh Galileo mới

Hai vệ tinh Galileo vừa được EU phóng thành công ngày 17/12, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực duy trì hệ thống định vị độc lập và năng lực phóng vệ tinh riêng của châu Âu.

Toàn cảnh Lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025

Toàn cảnh Lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025

Lễ khai mạc có sự hiện diện của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ.