Tìm thấy hóa thạch loài khỉ cổ nhất châu Mỹ ở Panama

Một nhóm nhà khảo cổ quốc tế thuộc STRI mới đây đã tìm tháy hóa thạch loài khỉ cổ nhất châu Mỹ, có niên đại trên 20 triệu năm.
Trong quá trình xây dựng các công trình phụ trợ vùng kênh đào mở rộng tạiPanama, một nhóm các nhà khảo cổ quốc tế thuộc Viện Nghiên cứu Nhiệt đới Smith(STRI) mới đây đã tìm thấy hóa thạch loài khỉ cổ nhất châu Mỹ, có niên đại trên20 triệu năm.

Phóng viên TTXVN tại Trung Mỹ dẫn thông báo của nhà nghiên cứu ngườiColombia, tiến sỹ Carlos Jaramillo cho biết sau 5 năm tìm kiếm, các nhà khoa họcđã khẳng định được rằng loài khỉ trên đến từ châu Phi, nhưng khoa học vẫn chưagiải thích được chúng đến lãnh thổ Panama bằng cách nào.

Ngoài hóa thạch nóitrên, nhóm khảo cổ còn tìm thấy hóa thạch của nhiều loài động vật khác như vích,rắn, dơi, tê giác... và đều có niên đại từ rất lâu.

Theo tiến sỹ Carlos Jaramillo, những phát hiện trên đã bác bỏ giả thuyếttrước đó cho rằng vùng lãnh thổ Panama được hình thành khoảng 3,5 triệu nămtrước đây và cũng là bằng chứng thuyết phục nhất cho lập luận về sự hiện diệncủa vùng đất này từ 22 triệu năm trước.

Trong thời gian tới, các nhà khoa sẽ tiếp tục hoàn thiện báo cáo khảo cổ vềnhững phát hiện mới này tại khu kênh đào mở rộng, với hy vọng sớm được công bố.Đây là sự kiện mà theo ông sẽ mang lại nhiều điều ngạc nhiên cho công chúng vàgiới nghiên cứu khoa học trên thế giới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Tên lửa Ariane 6 phóng hai vệ tinh dẫn đường Galileo vào ngày 17/12. (Nguồn: Space News)

Châu Âu phóng thành công hai vệ tinh Galileo mới

Hai vệ tinh Galileo vừa được EU phóng thành công ngày 17/12, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực duy trì hệ thống định vị độc lập và năng lực phóng vệ tinh riêng của châu Âu.

Toàn cảnh Lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025

Toàn cảnh Lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025

Lễ khai mạc có sự hiện diện của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ.