Tỉnh trưởng tỉnh Preah Sihanouk: Việt Nam phát triển trên mọi lĩnh vực

Tỉnh trưởng tỉnh Preah Sihanouk nhấn mạnh 55 năm quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia đã ghi nhận nhiều thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước.
Tỉnh trưởng tỉnh Preah Sihanouk: Việt Nam phát triển trên mọi lĩnh vực ảnh 1Ông Kouch Chamroeun, Tỉnh trưởng tỉnh Preah Sihanouk (Campuchia) phát biểu tại lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Việt Nam. (Ảnh: Minh Tú/Vietnam+)

Hãng thông tấn quốc gia Campuchia (AKP) đưa tin Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk ngày 26/8 đã tổ chức lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2022).

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Kouch Chamroeun, Tỉnh trưởng tỉnh Preah Sihanouk đã chúc mừng, ôn lại lịch sử thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Campuchia.

AKP dẫn phát biểu của ông Kouch Chamroeun thay mặt Hội đồng Hành chính, Ban lãnh đạo, quan chức, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Preah Sihanouk gửi đến Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam lời chúc sức khỏe và thành công; đồng thời ca ngợi sự anh dũng và nỗ lực của nhân dân, quân đội Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc khỏi sự xâm lược của đế quốc.

Theo người đứng đầu cơ quan hành chính tỉnh Preah Sihanouk, trải qua 77 năm dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chính phủ Việt Nam, đất nước Việt Nam có sự phát triển trên mọi lĩnh vực, mang lại sự tiến bộ, thịnh vượng và cuộc sống khá giả, nâng cao uy tín của Việt Nam trong khu vực và thế giới, đóng góp vào nền hòa bình, ổn định và phát triển của cả khu vực.

[Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia tăng cường hợp tác]

Ông Kouch Chamroeun chia sẻ: “Sau 55 năm chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, Campuchia và Việt Nam đã củng cố, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống và biết ơn giữa nhân dân hai nước. Việt Nam biết ơn và ghi nhớ sự hy sinh của nhân dân Campuchia vì sự nghiệp hòa hợp, thống nhất đất nước của Việt Nam trong thập niên 60 và 70, trong khi Campuchia biết ơn và ghi nhớ sự hy sinh của bộ đội và nhân dân Việt Nam vì sự nghiệp giải phóng nhân dân Campuchia khỏi chế độ Pol Pot trong những năm 70, 80 của thế kỷ trước.”

Tỉnh trưởng tỉnh Preah Sihanouk: Việt Nam phát triển trên mọi lĩnh vực ảnh 2Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Việt Nam. (Ảnh: Minh Tú/Vietnam+)

Tỉnh trưởng tỉnh Preah Sihanouk nhấn mạnh 55 năm quan hệ giữa hai nước đã ghi nhận nhiều thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của Đông Nam Á.

Với phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài,” hai bên đã nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác theo kênh đảng, chính phủ, tăng cường trao đổi các chuyến thăm, trao đổi đoàn, gặp gỡ giữa lãnh đạo cấp cao và các cấp, làm cơ sở cho sự phát triển hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Về phần mình, ông Vũ Ngọc Lý, Tổng lãnh sự Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk chào mừng ông Kouch Chamroeun cùng các lãnh đạo, quan chức, lực lượng vũ trang địa phương tham dự họp mặt kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Việt Nam, thể hiện tình đoàn kết hữu nghị giữa chính phủ và nhân dân hai nước láng giềng; đồng thời, bày tỏ tin tưởng rằng mối quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ ngày càng tốt đẹp hơn nữa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục