Trong ngày cuối cùng này, hơn 30 đoàn ngoại giao từ Bộ Quốc phòng Nga, Đạisứ quán nhiều quốc gia tại Nga như Pháp, Ba Lan, Malaysia, Cộng hòa Dân chủ Nhândân Triều Tiên, Madagascar, Singapore, Thái Lan, Lào, Campuchia, Ấn Độ,Philippines, Mali, Syria, Kenya, Myanmar, Brazil, Armenia... đã đến viếng Đạitướng Võ Nguyên Giáp và ghi vào Sổ tang những dòng lưu bút bày tỏ niềm tiếcthương vô hạn và sự tôn kính đối với vị Đại tướng "tận trung với nước, tận hiếuvới dân" của đất nước ta.
Thượng tướng Phó Tổng tham mưu trưởng Các Lực lượng vũ trang Nga OlecSolyukov thay mặt Bộ Quốc phòng Nga đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Trong Sổ tang, Thượng tướng Solyukov bày tỏ lòng thương tiếc vô hạn đốivới Đại tướng và chia sẻ sự mất mát lớn lao của Quân đội Việt Nam, của Đảng vànhân dân Việt Nam.
Những người bạn quốc tế, các quan chức ngoại giao, các đại sứ, tùy viênquân sự, lãnh sự, tham tán... đã xếp hàng vào viếng Đại tướng, chờ đợi đến lượtmình ghi Sổ tang. Không khí tôn nghiêm, trang trọng, và một niềm tiếc thương vôhạn bao trùm suốt lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Trong các ngày 12-14/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đã mở Sổ tang vàtổ chức lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Trụ sở Đại sứ quán ở thủ đôPretoria.
Lễ viếng đã được chính thức bắt đầu từ 8 giờ sáng 12/10, với sự tham dựcủa toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi, các cơ quan đạidiện Quân vụ, Thương vụ, Thông tấn xã cùng đông đảo bà con Việt kiều đang sinhsống và học tập tại Nam Phi.
Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi LêHuy Hoàng cùng tập thể nhân viên sứ quán và đại diện cộng đồng đã làm lễ dânghương tưởng nhớ Đại tướng.
Phát biểu tại lễ tưởng niệm, Đại sứ Lê Huy Hoàng nhấn mạnh: "Những cônglao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta,cuộc đời của Đại tướng gắn liền với những mốc son lịch sử trọng đại đầy oanhliệt của Đảng, của dân tộc. Đại tướng là tấm gương cách mạng cổ vũ mạnh mẽ chocuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, tiến bộ xã hội ở nhiều nước trênthế giới."
Đại sứ khẳng định tập thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đạidiện Việt Nam tại Nam Phi nguyện ra sức phấn đấu, cống hiến vì sự nghiệp cáchmạng của Đảng, làm tốt các nhiệm vụ được giao.
Nhiều đoàn đại biểu đại diện cho Chính quyền, Quốc hội, Bộ Ngoại giao vàNgoại giao đoàn sở tại, trong đó có đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN, TrungQuốc, Nga, Nhật Bản, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, cùng nhiều Đại sứquán các nước châu Âu, châu Phi và Mỹ Latinh đã đến viếng Đại tướng Võ NguyênGiáp.
Đại sứ Debora Balatseng, đại diện Bộ Ngoại giao Nam Phi phụ trách khu vựcĐông Nam Á, đã bày tỏ sự chia buồn sâu sắc của Chính phủ và nhân dân Nam Phi đốivới Chính phủ và nhân dân Việt Nam.
Đại sứ ghi vào Sổ tang: "Đại tướng Võ Nguyên Giáp là niềm tin và là sự cổvũ lớn lao đối với cuộc đấu tranh của nhân dân Nam Phi mà chúng tôi luôn ghi nhớvà biết ơn như là vị anh hùng của chính nhân dân Nam Phi. Nhân dân Việt Nam cóthể tự hào vì những cống hiến của Đại tướng đã được cả thế giới công nhận."
Bà R. Mosholi, Trưởng Ban đối ngoại Trung ương Đảng Đại hội Dân tộc Phi(ANC) cầm quyền tại Nam Phi, đã xúc động trao cho Đại sứ Lê Huy Hoàng điện chiabuồn của Tổng Thư ký Đảng ANC, trong đó nhấn mạnh: "Quan hệ hữu nghị đặc biệtgiữa giữa cố Chủ tịch ANC Oliver Tambo và các vị lãnh đạo ViệtNam, trong đó có cá nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp, và Ban Chấp hành Trung ươngĐảng Cộng sản Việt Nam, đã giúp cho cuộc đấu tranh của ANC giành được thắng lợicuối cùng."
Cùng với các đại diện Ngoại giao đoàn sở tại, Đại sứ Algeria tại Nam Phighi vào Sổ tang: "Đại tướng Võ Nguyên Giáp là vị anh hùng, là biểu tượng củanhân dân Việt Nam, một người bạn rất đỗi thân thiết của nhân dân Algeria. Nhândân Algeria hôm nay đã khóc, tiếc thương trước sự ra đi của Đại tướng. Tinh thầncách mạng của Đại tướng sẽ lưu mãi muôn đời."
Thay mặt học sinh, sinh viên đang theo học tại thủ đô Pretoria, cháu LêMinh Trang, học sinh lớp 10 Trường Phổ thông Trung học Pretoria, viết: "Thay mặtcác học sinh, sinh viên đang học tập và sinh sống tại Nam Phi, con xin bày tỏlòng tiếc thương trước vong linh của Đại tướng. Chúng con được sinh ra trong hòabình, ấm no là nhờ công ơn của các bậc lãnh đạo, trong đó có Bác Hồ, Bác Giáp.Là thế hệ tương lai của đất nước, chúng con xin hứa sẽ đem những kiến thức họcđược để xây dựng nước nhà...Thế hệ trẻ chúng con luôn ghi nhớ công ơn của Đạitướng."
Ngày 14/10, báo Granma, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba, đã đăngtrang trọng trên trang nhất thông tin chi tiết về lễ Quốc tang, cũng như tìnhcảm của nhân dân Việt Nam dành cho Đại tướng Võ Nguyễn Giáp trước khi vĩnh biệtnhà lãnh đạo quân sự tài ba này về cõi vĩnh hằng.
Với tiêu đề “Việt Nam vĩnh biệt Tướng Giáp,” báo Granma cho biết tất cảcác đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam, cũngnhư hàng chục nghìn người dân thủ đô đã có mặt trong lễ truy điệu Đại tướng VõNguyên Giáp tại Nhà tang lễ quốc gia.
Báo Granma cũng dành toàn bộ trang quốc tế để đăng ảnh về lễ Quốc tang vànhững đánh giá của các nước trước sự ra đi của một trong những vị tướng lỗi lạccủa thế kỷ XX, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và là người đãgóp công lớn trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của Việt Nam trước nhữngkẻ thù ngoại xâm.
Tờ báo nhắc lại lời khẳng định của Chủ tịch Raul Castro rằng nhân dân Cubanhớ mãi hình ảnh của Tướng Giáp với lòng ngưỡng mộ và tôn trọng sâu sắc, và Lựclượng Vũ trang Cách mạng Cuba luôn trân trọng những đóng góp giá trị của ông chohọc thuyết quân sự Cuba.
Báo Granma cũng đề cập tới những lời phát biểu tri ân Đại tướng Võ NguyênGiáp của lãnh đạo các nước Mỹ Latinh như Venezuela, Nicaragua, Uruguay, cũng nhưcủa các nước khác trên thế giới./.