Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ phóng 9 vệ tinh bằng tên lửa PSLV-C54

Ngày 26/11, Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) đã phóng vệ tinh quan sát Trái Đất EOS-06 và 8 vệ tinh siêu nhỏ cỡ nano vào các quỹ đạo cực đồng bộ với Mặt Trời bằng tên lửa PSLV-C54.
Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ phóng 9 vệ tinh bằng tên lửa PSLV-C54 ảnh 1(Nguồn: newsroomodisha.com)

Ngày 26/11, Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) đã phóng vệ tinh quan sát Trái Đất EOS-06 và 8 vệ tinh siêu nhỏ cỡ nano vào các quỹ đạo cực đồng bộ với Mặt Trời bằng tên lửa PSLV-C54. 

Theo các quan chức ISRO, vụ phóng được thực hiện tại Trung tâm Vũ trụ Satish Dhawan ở Sriharikota, ngoài khơi bờ biển Vịnh Bengal thuộc bang Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ. Chủ tịch ISRO S. Somnath khẳng định vụ phóng đã thành công và tên lửa hoạt động đạt hiệu suất cao trong sứ mệnh này.

[Liên minh châu Âu thúc đẩy phát triển hệ thống Internet vệ tinh]

Vụ phóng vệ tinh đã được truyền hình trực tiếp từ Trung tâm Vũ trụ Satish Dhawan. Đây là vụ phóng thứ 56 của PSLV-C54 và được cho là lần phóng cuối cùng của ISRO trong năm nay. 

Vệ tinh quan sát Trái Đất EOS-06 nặng 1.117 kg gồm thiết bị theo dõi đại dương và thiết bị theo dõi bề mặt biển, máy đo tán xạ băng tần Ku và ARGOS để hỗ trợ giám sát thời tiết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Trạm Không gian quốc tế (ISS). (Nguồn: NASA)

NASA lần đầu rút ngắn sứ mệnh trên ISS

Giám đốc NASA Jared Isaacman cho biết ông và các chuyên gia y tế quyết định đưa phi hành đoàn Crew-11 về Trái Đất sớm vì trạm ISS không có khả năng chẩn đoán và điều trị dứt điểm tình trạng sức khỏe.