Tòa án Anh ra phán quyết về đưa người nhập cư trái phép sang Rwanda

Tòa án đã kết luận việc Chính phủ sắp xếp để chuyển những người xin tị nạn đến Rwanda là hợp pháp và đơn xin tị nạn của họ được xét duyệt ở Rwanda chứ không phải tại Vương quốc Anh.
Tòa án Anh ra phán quyết về đưa người nhập cư trái phép sang Rwanda ảnh 1Người di cư tìm cách vượt qua eo biển Manche vào Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 19/12, Tòa án Thượng thẩm Vương quốc Anh đã ra phán quyết rằng chính sách của chính phủ nước này gửi người di cư đến Rwanda khi chờ xin tị nạn là hợp pháp.

Phán quyết được công bố sau phiên điều trần kéo dài 5 ngày, trong đó Chánh án Clive Lewis cho biết Tòa án đã kết luận việc Chính phủ sắp xếp để chuyển những người xin tị nạn đến Rwanda là hợp pháp và đơn xin tị nạn của họ được xét duyệt ở Rwanda chứ không phải tại Vương quốc Anh.

Tuy nhiên, ông đã phán quyết rằng 8 trường hợp cá nhân liên quan đến những người xin tị nạn đã băng qua Eo biển Manche trên những chiếc thuyền nhỏ đã không được Bộ Nội vụ xem xét phù hợp và đã chuyển lại hồ sơ để Bộ trưởng Nội vụ Suella Braverman xem xét lại.

Quyết định này là một chiến thắng pháp lý lớn cho Chính phủ Anh sau nhiều tháng tranh cãi về tính hợp pháp của chính sách này. Tuy nhiên, hai tổ chức từ thiện và công đoàn khởi kiện chính sách này có thể sẽ kháng cáo, nghĩa là các chuyến bay đến Rwanda khó có thể khởi hành cho đến khi vụ việc được Tòa án Tối cao xét xử.

Cùng ngày, Chính phủ Rwanda đã bày tỏ hoan nghênh về phán quyết của tòa án tại London.

Người phát ngôn Chính phủ Rwanda, bà Yolande Makolo cho biết nước này hoan nghênh quyết định trên và sẵn sàng đảm bảo an toàn cho người tị nạn và người di cư, tạo cơ hội để họ xây dựng cuộc sống mới tại nước này.

[Chính phủ Anh sẽ chuyển người nhập cư bất hợp pháp tới Rwanda]

Bà Makolo cũng đánh giá đây là bước đi tích cực để giải quyết cuộc khủng hoảng di cư toàn cầu.

háng 4 vừa qua, Chính phủ Anh công bố thỏa thuận đạt được với Rwanda, theo đó từ ngày 14/4, bất kỳ ai nhập cảnh trái phép vào Anh cũng như những người đã đến Anh bất hợp pháp kể từ ngày 1/1/2022 có thể được đưa đến Rwanda. Anh đã trả Rwanda 120 triệu bảng (146 triệu USD) theo thỏa thuận.

Tuy nhiên, các chuyến bay chở người tị nạn đến Rwanda đã bị tạm dừng kể từ tháng 6 khi các thẩm phán nhân quyền châu Âu can thiệp vào phút chót để ngăn chặn việc trục xuất 7 người di cư.

Tòa án Nhân quyền châu Âu (ECHR) đã ban hành lệnh khẩn cấp chặn chuyến bay, chỉ vài giờ sau khi Tòa án Tối cao Vương quốc Anh bác bỏ đề nghị của họ.

ECHR phán quyết rằng không có chuyến bay nào được rời Vương quốc Anh đến Rwanda cho đến khi hết thời hạn 3 tuần từ lúc tòa án xử lý toàn bộ các khiếu nại pháp lý trong nước đối với chính sách này.

Trong năm nay, hơn 44.000 người đã di cư đến Anh qua Eo biển Manche, nhiều người đã thiệt mạng trên hành trình liều lĩnh này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục