Chính phủ Anh sẽ chuyển người nhập cư bất hợp pháp tới Rwanda

Thủ tướng Johnson cho biết từ ngày 14/4, bất kỳ ai nhập cảnh trái phép vào Anh cũng như những người đã đến Anh bất hợp pháp kể từ ngày 1/1/2022 có thể được đưa đến Rwanda.
Chính phủ Anh sẽ chuyển người nhập cư bất hợp pháp tới Rwanda ảnh 1Người di cư tìm cách vượt qua eo biển Manche vào Anh, ngày 15/3/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 14/4, Chính phủ Rwanda đã ký cam kết với Anh, theo đó tiếp nhận người di cư và người tìm kiếm quy chế tị nạn vượt qua eo biển Manche vào Anh.

Đây là một trong những nỗ lực của chính quyền Thủ tướng Borris Johnson nhằm ngăn chặn nạn nhập cư bất hợp pháp sau khi ghi nhận số người di cư trái phép kỷ lục trong thời gian qua.

Thủ tướng Johnson cho biết từ ngày 14/4, bất kỳ ai nhập cảnh trái phép vào Anh cũng như những người đã đến Anh bất hợp pháp kể từ ngày 1/1/2022 có thể được đưa đến Rwanda.

Theo ông, Rwanda sẽ có khả năng tái định cư cho hàng chục nghìn người trong những năm tới.

[Giải cứu gần 500 người di cư trên biển Địa Trung Hải trong một tuần]

Thủ tướng Johnson cho biết thêm lực lượng Hải quân Hoàng gia Anh sẽ tiếp quản nhiệm vụ tuần tra các tàu, thuyền chở người di cư qua eo biển Manche. Trước đó, nhiệm vụ này do Cơ quan Bảo vệ biên giới Anh thực hiện.

Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Rwanda Vincent Biruta cho biết nước này hoan nghênh mối quan hệ hợp tác với Anh về việc tiếp nhận người di cư và người tìm kiếm quy chế tị nạn, đồng thời tạo điều kiện cho họ cư trú hợp pháp ở quốc gia Đông Phi này.

Thỏa thuận này do Anh tài trợ với chi phí lên đến 120 triệu bảng Anh (157 triệu USD) nhằm hỗ trợ người di cư "hòa nhập với các cộng đồng trên khắp đất nước" Rwanda.

Theo Ngoại trưởng Biruta, thỏa thuận này nhằm mục đích đảm bảo người di cư được bảo vệ, tôn trọng và trao quyền lợi để tiếp tục cuộc sống và định cư lâu dài ở Rwanda nếu họ muốn.

Nhập cư bất hợp pháp là một trong những vấn đề nan giải tại Anh trong những năm gần đây. Năm ngoái, Bộ Nội vụ Anh đã ghi nhận con số kỷ lục hơn 28.000 người di cư đến Anh trên những chiếc thuyền nhỏ, thông qua eo biển Manche nối giữa Anh và Pháp.

Con số này cao gấp 3 lần so với con số ghi nhận trong năm 2020. Tình hình đã trở nên căng thẳng hơn nữa sau vụ lật thuyền chở người di cư ngày 24/11/2021 ngoài khơi bờ biển nước Pháp, khiến 27 người thiệt mạng, trong đó có 5 phụ nữ và 1 bé gái.

Vấn đề này cũng là một trong những nguyên nhân khiến quan hệ giữa Anh và Pháp leo thang căng thẳng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục