Toàn bộ thành viên NATO đạt mức chi tiêu quốc phòng

NATO cho biết toàn bộ các nước đồng minh dự kiến sẽ đạt mục tiêu chi tiêu quốc phòng vào năm 2025, với tổng chi tiêu quốc phòng của liên minh vượt 1.500 tỷ USD trong năm nay.

Hệ thống tên lửa phòng không Patriot trong cuộc diễn tập quân sự ở Constanta, Romania. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Hệ thống tên lửa phòng không Patriot trong cuộc diễn tập quân sự ở Constanta, Romania. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 27/8 cho biết toàn bộ 32 quốc gia thành viên dự kiến sẽ đạt mức chi tiêu quốc phòng tối thiểu 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm 2025, đúng với mục tiêu mà liên minh đặt ra từ năm 2014.

Trong thông báo, NATO cho biết toàn bộ các nước đồng minh dự kiến sẽ đạt mục tiêu chi tiêu quốc phòng vào năm 2025, với tổng chi tiêu quốc phòng của liên minh vượt 1.500 tỷ USD trong năm nay, trong đó một số quốc gia như Tây Ban Nha, Bỉ và Italy đã công bố kế hoạch đạt mức 2% GDP ngay trước thềm thượng đỉnh của khối tại La Haye.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh hội nghị thượng đỉnh NATO hồi tháng 6 tại La Haye (Hà Lan) đã thông qua mục tiêu mới về tăng mạnh chi tiêu quốc phòng trong thập kỷ tới theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo đó, các đồng minh NATO cam kết sẽ tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP vào năm 2035. Con số này bao gồm 3,5% cho chi tiêu quân sự trực tiếp và 1,5% cho các khoản đầu tư hỗ trợ như cơ sở hạ tầng và an ninh mạng.

Giới quan sát nhận định việc đạt được ngưỡng 2% đã cho thấy nỗ lực đáng kể, song để thực hiện mục tiêu mới 5% sẽ là thách thức lớn đối với nhiều nước châu Âu.

Mặc dù một số nước châu Âu có thể gặp khó khăn về vấn đề tài chính trong nước, dẫn đến việc chậm trễ trong tăng chi tiêu quốc phòng, nhưng một số thành viên của NATO như Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic đã đặt mục tiêu nâng mức chi tới 5% GDP trong vài năm tới.

Dự báo, riêng năm 2025, Ba Lan sẽ trở thành nước chi tiêu quốc phòng cao nhất trong NATO, với tỷ lệ 4,48% GDP.

Là một trong những thành viên sáng lập NATO, Mỹ giữ vai trò trung tâm trong việc đảm bảo an ninh cho châu Âu sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Gần đây, Lầu Năm Góc cho biết đang tiến hành rà soát các hoạt động triển khai quân sự toàn cầu, đồng thời cảnh báo khả năng cắt giảm hiện diện tại châu Âu.

Giới chức NATO khẳng định việc các nước châu Âu thực hiện đúng cam kết chi tiêu là yếu tố then chốt nhằm duy trì khả năng răn đe và phòng thủ chung./.

Hệ thống phòng không Patriot được Mỹ viện trợ cho Ukraine. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Vũ khí Mỹ sản xuất do NATO tài trợ sẽ đến Ukraine trong vài tuần tới

Các lô vũ khí và đạn dược do Mỹ sản xuất dành cho Ukraine, theo khuôn khổ chương trình Danh sách Yêu cầu Ưu tiên (PURL), dự kiến sẽ bắt đầu được chuyển giao trong vài tuần tới. PURL là sáng kiến mới của Mỹ và NATO nhằm đẩy nhanh tốc độ viện trợ quân sự cho Ukraine giữa lúc xung đột với Nga chưa hạ nhiệt.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa chung cư bị hư hại sau vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái ở Kiev (Ukraine), ngày 14/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga cắt đứt Ukraine khỏi nguồn cung dầu từ phía Nam

Kể từ ngày 18/12, Nga đã liên tục không kích vào 2 cây cầu trên tuyến đường cao tốc Odessa-Reni và Odessa-Chisinau, khiến 2 cây cầu này bị hư hỏng nặng và giao thông không thể qua lại. Các chuyên gia nhận định rằng việc phá hủy cây cầu sẽ "chặn 60% nguồn cung cấp nhiên liệu từ các cảng sông Danube.”

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Nga Putin và thông điệp chiến lược Nga

Cuộc họp báo tổng kết năm 2025 kéo dài gần 5 giờ của Tổng thống Nga Vladimir Putin truyền đi thông điệp chính trị dài hạn một cách trực diện tới người dân trong nước và cộng đồng quốc tế.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik/TTXVN)

Tổng thống Nga Vladimir Putin tổng kết năm 2025

Đây là hình thức người đứng đầu nước Nga tổng kết lại các vấn đề quan trọng nhất trong đời sống đất nước trong năm qua, những thách thức và nhiệm vụ cho năm tới.