Toàn cảnh nỗ lực chế tạo vắcxin chống đại dịch COVID-19 trên thế giới
Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang hoành hành dữ dội tại nhiều nơi, giới khoa học đang nỗ lực đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu vắcxin trị bệnh để có thể sớm ngăn chặn đau thương.
Viện Truyền nhiễm Peter Doherty của Australia cho biết đã đạt được bước tiến mới trong việc phát hiện ra cơ chế hệ miễn dịch của con người phản ứng với virus SARS-CoV-2.
Các nhà Trung Quốc mới đây phát hiện loài khỉ có thể tự tạo miễn dịch với virus SARS-CoV-2 sau khi bị nhiễm bệnh COVID-19 - một phát hiện quan trọng có thể giúp đẩy nhanh quá trình chế tạo vắcxin.
Nga bắt đầu thử nghiệm các nguyên mẫu của vaccine phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) dựa trên 6 nền tảng công nghệ khác nhau.
Tập đoàn chăm sóc sức khỏe toàn cầu có trụ sở tại Thụy Sĩ Novartis có kế hoạch ủng hộ 130 triệu liều thuốc chữa sốt rét nhằm góp phần chống lại đại dịch COVID-19.
Australia dành hơn 5 triệu USD cho việc thử nghiệm 10 liệu pháp chống virus SARS-CoV-2 và hơn 3 triệu USD sẽ được cung cấp cho các thử nghiệm lâm sàng.
Tập đoàn y sinh Anges Inc của Nhật Bản hợp tác với Trường Đại học Osaka đã hoàn tất việc phát triển một loại vắcxin DNA phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Chính phủ Mỹ và công ty Johnson&Johnson (J&J) ngày 30/3 quyết định sẽ cùng đầu tư 1 tỷ USD để sản xuất hơn 1 tỷ liều vắcxin ngừa virus SARS-CoV2 gây dịch COVID-19.
Các nhà khoa học Australia đang sử dụng một máy X-quang khổng lồ để lập bản đồ cấu trúc phân tử của virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, qua đó giúp việc chế tạo vắcxin.
Theo EMA, hai loại vắcxin phòng virus SARS-CoV-2 đang được đưa vào giai đoạn đầu thử nghiệm lâm sàng nhưng các mốc thời gian về phát triển các sản phẩm thuốc rất khó dự đoán.
Theo BAT, Kentucky BioProcessing (KBP), đơn vị phát triển loại vắcxin trên, có thể sản xuất từ 1-3 triệu liều/tuần kể từ tháng 6, với sự hỗ trợ từ các cơ quan chính phủ và các nhà sản xuất phù hợp.
Từ ngày 5/3, AnGes Inc. đã thông báo về kế hoạch hợp tác với Đại học Osaka trong nghiên cứu bào chế vaccine phòng ngừa bệnh COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra
Loại vắcxin được nhà nghiên cứu gọi là PittCoVacc có thể kích thích một phản ứng miễn dịch chống lại virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 ở những mức độ có thể ngăn chặn sự nhiễm bệnh.
Dược phẩm do công ty liên doanh Cuba-Trung Quốc ChangHeber đã chứng minh được hiệu quả với những chủng virus có đặc tính tương tự virus corona và tiềm năng giúp người bệnh phục hồi.
Ccác quốc gia có chính sách bắt buộc tiêm vắcxin phòng bệnh lao có số người tử vong vì COVID-19 thấp hơn so với các quốc gia không có chính sách như vậy.
Hoạt động nghiên cứu là bước đầu tiên đánh giá liệu loại vắcxin mới chống COVID-19 có đủ an toàn hay không để tiếp tục triển khai những cuộc thử nghiệm rộng rãi hơn.
Trong nghiên cứu đăng trên tạp chí chính thức của Viện Hàn lâm khoa học quốc gia Mỹ, các nhà nghiên cứu đã xác nhận hiệu quả của liệu pháp huyết tương giai đoạn hồi phục với 10 bệnh nhân COVID-19.
Vắcxin dựa trên cơ sở kháng nguyên virus được truyền vào da với sự hỗ trợ của các vi kim (microneedle) trải trên bề mặt của miếng dán có kích thước bằng đầu ngón tay.
Thống đốc vùng Veneto của Italy cho biết mục tiêu của chiến dịch là tìm ra những cá thể "miễn dịch" với virus SARS-CoV-2, từ đó cấp phép để họ quay lại làm việc.
Công ty công nghệ sinh học có trụ sở tại Maryland (Mỹ) này cho biết tá chất Matrix-M sẽ được sử dụng cùng với vắcxin tiềm năng NVX-CoV2373 để tăng phản ứng miễn dịch.
Sau khi trao đổi và thống nhất với Bộ ngoại giao Na Uy, ngày 2/4 Hội đồng Nghiên cứu của Na Uy thông báo sẽ tài trợ 100 triệu NOK (9,7 triệu USD) cho một loạt các biện pháp ngăn ngừa COVID-19.
Theo nghiên cứu của nhà khoa học Trung Quốc, SARS-CoV-2 xâm nhập kém ở hầu hết các loài vật trừ chồn sương và mèo. Vì vậy, họ đưa ra kết luận chồn sương rất thích hợp để thử nghiệm vắcxin COVID-19.
Đại học Queensland là một trong số các đơn vị đầu tiên trên thế giới thành công trong việc tái tạo nguyên mẫu virus SARS-CoV-2 trong phòng thí nghiệm để chuyển sang nghiên cứu vắcxin.
Virus SARS-CoV-2 đang lây lan ở Argentina không phải là cùng loại với chủng virus đã xuất hiện ở Vũ Hán, Trung Quốc, bởi vì từ đó đến nay virus này không ngừng biến đổi trong quá trình lan truyền.
Cũng theo ông Aurisicchio, tất cả 5 loại vắcxin được phát triển để ngăn chặn “vũ khí” chính mà virus SARS-CoV-2 sử dụng để xâm chiếm các tế bào, đó là protein Spike.
Tỷ phú Bill Gates nói rằng các nhà lãnh đạo thế giới, đặc biệt là G20 cần duy trì việc tài trợ cho hoạt động nghiên cứu bởi vì việc lây lan dịch bệnh giữa các khu vực chỉ là vấn đề thời gian.
Quyết định trên được đưa ra sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in kêu gọi sự hỗ trợ "liên chính phủ" cho việc phát triển thuốc và vắcxin phòng dịch COVID-19.