Ngày 2/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thânmật Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Ủy viêntrưởng Ủy ban Thường vụ kiêm Tổng Thư ký Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốcTrung Quốc Lý Kiến Quốc, dẫn đầu, nhân dịp Đoàn sang thăm Việt Nam và thông báokết quả Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Ông Lý Kiến Quốc thông báo những nội dung chủ yếu của Đại hội XVIII và tìnhhình Trung Quốc thời gian gần đây; đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đãgiành được trong sự nghiệp đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội; bày tỏ tintưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam anhem chắc chắn sẽ giành nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng,phát triển đất nước.
Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Thư ký Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Lý Kiến Quốc nhấnmạnh rằng Đảng, Chính phủ Trung Quốc và Tổng Bí thư Tập Cận Bình hết sức coitrọng phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc vàViệt Nam, coi đó là tài sản quý báu của hai Đảng, hai nước; nguyện cùng vớiĐảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam làm hết sức mình để vun đắp, thúc đẩy quanTrung-Việt trong giai đoạn mới phát triển ổn định đi vào chiều sâu, lên tầm caomới.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao việc Trung ương Đảng Cộng sản TrungQuốc cử Ủy viên Bộ Chính trị Lý Kiến Quốc sang Việt Nam thông báo kết quả Đạihội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây là biểu hiện sinh động của quan hệ hữunghị hợp tác toàn diện Việt-Trung.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng thành công và đánh giá cao kết quả Đạihội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như những thành tựu to lớn mà nhân dânTrung Quốc anh em đã giành được trong công cuộc cải cách mở cửa và xây dựng chủnghĩa xã hội; đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của ban lãnh đạomới với đồng chí Tập Cận Bình làm Tổng Bí thư, Đảng Cộng sản Trung Quốc nhấtđịnh lãnh đạo nhân dân Trung Quốc hoàn thành mục tiêu xây dựng toàn diện xã hộikhá giả vào năm 2020.
Về quan hệ Việt-Trung, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh rằng quan hệhai Đảng, hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông và các thếhệ lãnh đạo hai Đảng, hai nước dày công vun đắp, nay đã trở thành quan hệ đốitác hợp tác chiến lược toàn diện.
Những năm qua, quan hệ hai Đảng, hai nước vànhân dân hai nước đã không ngừng phát triển, đó là cơ sở quan trọng để hai bêntăng cường giao lưu, hợp tác trên mọi lĩnh vực; đồng thời giải quyết thỏa đángcác vấn đề còn tồn tại, trong đó có vấn đề trên biển, qua đó không ngừng thúcđẩy quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt-Trung phát triển mộtcách lành mạnh, ổn định, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định,hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Ông Lý Kiến Quốc trân trọng chuyển thư của Tổng Bí thư Tập Cận Bình cảm ơn TổngBí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư chúc mừng nhân dịp ông được bầu làm Tổng Bíthư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Trước đó, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do bà Tòng Thị Phóng, Ủy viênBộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội, dẫn đầu, đã hội đàm với Đoàn đại biểu ĐảngCộng sản Trung Quốc do ông Lý Kiến Quốc, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ươngĐảng, Phó Ủy viên trưởng kiêm Tổng thư ký Đại hội Đại biển nhân dântoàn quốc làm Trưởng đoàn.
Trong bầu không khí chân thành, cởi mở, ông Lý Kiến Quốc đã thông báo với bàTòng Thị Phóng những nội dung chủ yếu của Đại hội XVIII Đảng Cộng sản TrungQuốc. Ông khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống Trung Quốc-Việt Nam là tàisản quý báu chung, cần được hai bên gìn giữ và phát huy.
Bà Tòng Thị Phóng đã thay mặt Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam một lầnnữa chúc mừng thành công của Đại hội, cảm ơn Trung ương Đảng Cộng sản TrungQuốc đã sớm thông báo chính thức với Đảng Cộng sản Việt Nam về kết quảĐại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Nhân dịp này, bà Tòng Thị Phóng cũng đã thông báo với ông Lý Kiến Quốc những nétlớn về công tác xây dựng Đảng, về tình hình kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây;nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước sau như một, hết sức coitrọng quan hệ với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc.
Hai bên cũng đã trao đổi ý kiến về những biện pháp tăng cường quan hệ songphương giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc trong thời gian tới./.
(TTXVN)