Chiều 14/1/2025, ở Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự và phát biểu tại chương trình Gặp mặt cán bộ công an cấp cao qua các thời kỳ nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ do Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức.
Tối 24/1, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã điện đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV.
Tổng thống Nga nhấn mạnh việc đồng chí Tô Lâm được bầu lại làm Tổng Bí thư khẳng định uy tín chính trị, đóng góp quan trọng của đồng chí Tô Lâm trong việc hoạch định, đưa ra các quyết sách chiến lược.
Lãnh đạo các nước Cuba, Nga, Nhật Bản, Mông Cổ, Belarus và Nicaragua gửi thư chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm, thể hiện mối quan hệ hữu nghị và tin tưởng trong sự nghiệp phát triển chung.
Nhiều sinh viên cho rằng văn kiện trình Đại hội XIV không chỉ xác lập tầm nhìn phát triển dài hạn, mà còn nhấn mạnh yêu cầu cụ thể trong tổ chức thực hiện để Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống.
Với sự thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng; với sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cả nước nhất định sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV...
Bài viết trên tờ Pasaxon, cơ quan ngôn luận của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, và bài viết trên tờ Pathetlao đều khẳng định Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công tốt đẹp.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ củng cố sự ổn định chính trị mà còn đặt ra những mục tiêu tăng trưởng đột phá.
Đảng khẳng định một cách nhất quán rằng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực trung tâm của phát triển, là nền tảng then chốt để nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng.
Trong suốt thời gian diễn ra Đại hội XIV của Đảng, tình hình giao thông tại Hà Nội được duy trì ổn định, thông suốt, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài liên quan đến các tuyến phục vụ Đại hội.
Theo Tiến sỹ Kin Phea, chuyên gia người Campuchia, công tác xây dựng Đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam không đơn thuần là hoạt động hành chính hay sắp xếp tổ chức bộ máy, mà là một sứ mệnh chiến lược.
Truyền thông Thái Lan đánh giá cao ý nghĩa và tầm vóc của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhấn mạnh các cam kết cải cách và thông điệp phát triển mà lãnh đạo Việt Nam đưa ra tại Đại hội XIV.
Sáng 23/1/2026, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị khóa XIV gồm 19 đồng chí.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng và chào mừng 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã diễn ra màn trình diễn pháo hoa được đánh giá là quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nội.
Theo chuyên gia Nga, lần đầu tiên, văn hóa không chỉ được đề cập thường xuyên trong văn kiện Đại hội mà còn được nhấn mạnh như một nguyên tắc chiến lược cho sự phát triển lâu dài của xã hội Việt Nam.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” được tổ chức trọng thể, chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng.
"Việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ cương vị người đứng đầu Đảng trong nhiệm kỳ mới có ý nghĩa quan trọng không chỉ với Việt Nam mà còn với cộng đồng quốc tế, trong đó có Ấn Độ."
Theo báo Pháp, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện tham vọng lớn cho giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10% mỗi năm, cao hơn mức trung bình 6,3% trong giai đoạn 2021-2025.
Đại hội XIV của Đảng đã thảo luận và thông qua những chủ trương, quyết sách và các phương hướng lớn, các nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược để xây dựng, phát triển nhanh, bền vững của đất nước.
Từ những vùng biển xa xôi phía Nam của Tổ quốc, các lực lượng đang làm nhiệm vụ và ngư dân thêm vững tin, chắc tay lái nơi đầu sóng, ngọn gió, trọn niềm tin son sắt vào một kỷ nguyên mới của dân tộc.
“Những định hướng lớn của Đại hội XIV là cơ sở quan trọng để chúng tôi thêm tin tưởng, yên tâm và sẵn sàng đồng hành, đóng góp trí tuệ, nguồn lực cho sự phát triển chung của Tổ quốc.”
Đại hội XIV đề ra các mục tiêu chiến lược, đột phá và chương trình hành động nhằm thúc đẩy phát triển đất nước mạnh mẽ, bền vững đến 2030.
Giáo sư Carl Thayer đánh giá Đại hội XIV của Đảng mở ra kỷ nguyên mới cho Việt Nam với định hướng phát triển dài hạn, nâng cao vị thế quốc gia và thúc đẩy hợp tác quốc tế.
Theo nguyên Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski, để tận dụng tốt hơn các cơ hội, Việt Nam cần tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, phát huy vai trò của kinh tế tư nhân.
Các ý kiến thống nhất ông Vũ Hải Quân đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, đồng thời bày tỏ tin tưởng, đồng thuận giới thiệu ông Vũ Hải Quân ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Nhận định về chính sách đối ngoại, Giáo sư, Tiến sỹ Gheorghi Toloraia cho rằng Việt Nam tiếp tục duy trì đường lối đối ngoại linh hoạt nhưng ngày càng chủ động và mạnh mẽ hơn trong kỷ nguyên mới.
Đại hội XIV của Đảng đề ra mục tiêu phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD.
Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp.
Theo Thủ tướng, toàn thể Đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam đã thể hiện là một tập thể với lối chơi chặt chẽ, kỷ luật, thông minh và tinh thần thi đấu kiên cường, quả cảm, đầy bản lĩnh.