Tổng công ty Thép Việt Nam sẽ IPO vào quí I/2011

Phương án cổ phần hóa Tổng công ty Thép Việt Nam sẽ được trình Chính phủ vào tháng 9 và dự kiến quý I/2011 sẽ tiến hành IPO.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Dương Quang cho biết sẽ hoàn thành phương án cổ phần hóa Tổng công ty Thép Việt Nam (VNSteel) để trình Chính phủ vào cuối tháng 9/2010 và dự kiến phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trong quý I/2011.

Theo kế hoạch, Tổng công ty thép Việt Nam (VNSteel) sẽ cổ phần hóa Công ty mẹ Tổng công ty Thép Việt Nam, kết hợp với cơ cấu lại tổ chức để hình Tập đoàn Thép Việt Nam đa sở hữu, kinh doanh đa ngành, duy trì vị trí hàng đầu trong ngành công nghiệp sản xuất thép Việt Nam.

Trong đó, VNSteel sẽ giữ nguyên phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp đồng thời phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lên khoảng 8.000 tỷ đồng vào năm 2011 và những năm tiếp theo.

Nhà nước tiếp tục nắm cổ phần chi phối tại VNSteel với tỷ lệ không thấp hơn 51% vốn điều lệ của VNSteel.

Sau khi cổ phần hóa, mô hình tổ chức trong hệ thống Tập đoàn VNSteel được hình thành trên cơ sở kiện toàn, cơ cấu lại các đơn vị trong hệ thống Công ty mẹ-Tổng công ty hiện nay theo hướng: Công ty mẹ của Tập đoàn giữ nguyên chức năng vừa đầu tư tài chính vừa trực tiếp điều hành sản xuất kinh doanh.

VNSteel sẽ thành lập 3 Tổng công ty là Tổng công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên; Tổng công ty cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng công ty Trách nhiệm hữu hạn khoáng sản và luyện kim Việt Trung. Ngoài ra, trong hệ thống Tập đoàn còn có các công ty con, công ty liên kết trong hệ thống Tổng công ty Thép Việt Nam hiện nay.

Dự kiến, sau cổ phần hóa, sản lượng luyện thép của VNSteel sẽ tăng lên 1,37 triệu tấn vào năm 2011, năm 2013 là 2,16 triệu tấn; tăng sản lượng thép cán lên 3,165 triệu tấn vào năm 2011 và năm 2013 sẽ đạt trên 5 triệu tấn.

Cũng theo Thứ trưởng Lê Dương Quang, mục tiêu cổ phần hóa VNSteel còn nhằm đổi mới phương pháp quản lý, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của VNSteel trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước tại Tổng công ty và tăng cường năng lực tài chính của VNSteel./.

Đức Duy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.