Tổng thống Hàn Quốc cân nhắc các phương án răn đe mở rộng

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đang cân nhắc kỹ lưỡng "một loạt khả năng" về cách thức củng cố hơn nữa khả năng răn đe mở rộng của Mỹ trước mối đe dọa hạt nhân gia tăng từ Triều Tiên.
Tổng thống Hàn Quốc cân nhắc các phương án răn đe mở rộng ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo Yonhap, ngày 13/10, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết ông đang cân nhắc kỹ lưỡng "một loạt khả năng" về cách thức củng cố hơn nữa khả năng răn đe mở rộng của Mỹ trước mối đe dọa hạt nhân gia tăng từ Triều Tiên.

Phát biểu trên được đưa ra sau khi tờ Chosun Ilbo đưa tin Hàn Quốc yêu cầu Mỹ triển khai khí tài chiến lược như tàu sân bay hạt nhân hay tàu ngầm hạt nhân, tới các vùng biển quanh bán đảo Triều Tiên trên cơ sở luân phiên suốt ngày đêm, trong trường hợp Bình Nhưỡng thử hạt nhân.

[Hàn Quốc và Mỹ khẳng định mối quan hệ đồng minh toàn diện] 

Cùng ngày, giới chức Hàn Quốc cho biết Seoul đã mất dấu một tên lửa được bắn trong cuộc tập trận bắn đạn thật hồi tuần trước, nhằm đáp trả một vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) của Triều Tiên.

Sự cố này làm dấy lên nghi vấn về năng lực tên lửa của Hàn Quốc.

Tên lửa bị mất dấu là một trong hai tên lửa thuộc Hệ thống Tên lửa chiến thuật Lục quân (ATACMS) mà quân đội Hàn Quốc đã phóng vào biển Nhật Bản sau vụ phóng IRBM của Triều Tiên hôm 4/10 vừa qua.

Các Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) cũng đã phóng hai tên lửa ATACMS trong các cuộc tập trận chung./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục