Tổng thống Hàn Quốc sẽ tái thiết đất nước trên nền tảng tự do dân chủ

Ngày 10/5, trong một buổi lễ lớn tại Quốc hội, ông Yoon Suk-yeol cam kết xây dựng đất nước thực sự thuộc về nhân dân dựa trên nền tảng dân chủ tự do, kinh tế thị trường.
Tổng thống Hàn Quốc sẽ tái thiết đất nước trên nền tảng tự do dân chủ ảnh 1Tổng thống đắc cử của Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Ngày 10/5, trong một buổi lễ lớn tại Quốc hội, ông Yoon Suk-yeol đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc và lên nắm quyền trong bối cảnh căng thẳng leo thang liên quan tới một Triều Tiên trang bị hạt nhân.

Là một nhân vật bảo thủ từng cam kết sẽ cứng rắn với Bình Nhưỡng, ông Yoon nói: "Tôi long trọng cam kết trước tất cả mọi người rằng tôi sẽ trung thành thực hiện những nhiệm vụ của một người tổng thống."

[Nhật Bản và Hàn Quốc hướng tới mối quan hệ song phương bình ổn]

Ông Yoon cũng cam kết xây dựng đất nước thực sự thuộc về nhân dân dựa trên nền tảng dân chủ tự do, kinh tế thị trường. Ông kêu gọi tăng trưởng kinh tế nhanh chóng để giải quyết tình trạng phân cấp xã hội và xung đột./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục