Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 7/1 đã bổ nhiệm ông Gene B. Sperling, cố vấn củaBộ trưởng Tài chính, làm Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia của Nhà Trắng, thayông Lawrence H. Summers - người vừa rời nhiệm sở để trở lại công việc giảng dạytại Đại học Harvard.
Dưới thời cựu Tổng thống Bill Clinton, ông Sperling đã từng đảm nhiệm chức vụtrên.
Trong lễ công bố những người mới được bổ nhiệm, Tổng thống Obama cho biết mộttrong những lý do lựa chọn ông Sperling là vì ông này đã hoàn thành tốt nhiệm vụtrước đây, xây dựng được các chính sách giúp chuyển từ thâm hụt ngân sách sangthặng dư ngân sách, đem lại thời kỳ thịnh vượng và tiến bộ cho các gia đình Mỹ.
Tổng thống Obama cũng giữ ông Jason Furman, người từng làm việc dưới quyền củaông Sperling trong chính quyền của cựu Tổng thống Clintơn, làm Phó Giám đốc Hộiđồng Kinh tế Quốc gia.
Cả hai vị trí trên đều không cần sự phê chuẩn của Thượng viện.
Như vậy, ông Obama một lần nữa lại chọn các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm củangười tiền nhiệm Clinton giữ trọng trách trong chính quyền.
Trước đó, ông đã bổ nhiệm ông William Daley, Giám đốc điều hành ngân hàng JPMorgan Chase và Bộ trưởng Thương mại trong chính quyền Clintơn, làm Chánh Vănphòng Nhà Trắng.
Tổng thống Obama cũng đề cử ông Katharine G. Abraham làm thành viên thứ ba củaHội đồng Kinh tế Quốc gia và bà Heather Higginbottom, hiện là cố vấn chính sáchđối nội của Nhà Trắng, làm Phó Giám đốc Văn phòng Ngân sách và Quản lý của NhàTrắng.
Với việc bổ nhiệm và đề cử các cố vấn kinh tế cấp cao mới, Tổng thống Mỹ đã hoànthành việc "thay máu" giữa kỳ nhóm cố vấn kinh tế chủ chốt. Trong hai năm đầucầm quyền, ông Obama đã chọn các cố vấn nhiều kinh nghiệm trong quản lý kinh tếthời phá sản, trong khi những cố vấn kinh tế mới được bổ nhiệm lại có khả năngxây dựng các biện pháp khôi phục kinh tế.
Sau sự ra đi của ông Summers, đội ngũ kinh tế chủ chốt ban đầu của ông Obamahiện chỉ còn lại Bộ trưởng Tài chính Timothy F. Geithner./.
(TTXVN/Vietnam+)