Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Hàn Quốc và Nhật Bản vào tháng tới

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Biden sẽ hội đàm với các nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Nhật Bản để thúc đẩy cam kết mạnh mẽ của Mỹ đối với một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Hàn Quốc và Nhật Bản vào tháng tới ảnh 1Tổng thống Mỹ Joe Biden tại một cuộc họp ở Nhà Trắng, Washington DC., ngày 20/4/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 27/4, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thăm Hàn Quốc và Nhật Bản từ ngày 20-24/5 tới.

Đây sẽ là chuyến công du đầu tiên của ông Biden đến khu vực Đông Bắc Á kể từ khi lên nắm quyền vào năm ngoái.

Trong một tuyên bố, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Biden sẽ hội đàm với các nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Nhật Bản để thúc đẩy cam kết mạnh mẽ của Mỹ đối với một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở cũng như đối với quan hệ liên minh của Washington với Seoul và Tokyo.

Tại các cuộc hội đàm song phương với Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Tổng thống Biden dự kiến sẽ thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác an ninh, kinh tế và các lĩnh vực khác nhằm mang lại “những kết quả thực chất.”

[Chính quyền Mỹ công bố chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương]

Trong khuôn khổ chuyến công du, Tổng thống Biden cũng sẽ tham dự hội nghị với các nhà lãnh đạo Nhóm Đối thoại An ninh “Bộ tứ” gồm Australia, Nhật Bản, Ấn Độ và Mỹ.

Hội nghị thượng đỉnh Nhóm “Bộ tứ” được cho là sự kiện thể hiện quan hệ ngày càng sâu sắc giữa 4 nước trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục