Tổng thống Nam Phi Zuma tiếp đoàn ĐCS Việt Nam

Đại diện Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng ANC của Nam Phi trao đổi biện pháp thúc đẩy quan hệ đoàn kết, hợp tác giữa hai Đảng.
Trong các ngày 16-20/12, tại thành phố Bloemfontein, thủ đô tư pháp của Cộng hòaNam Phi, Đại hội lần thứ 53 của Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) cầm quyền đã diễnra với sự tham dự của 4.500 đại biểu đại diện cho hơn 1,2 triệu đảng viên trêntoàn quốc.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Trung ươngĐảng, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Thái Bình, dẫn đầu đã tham dự Đại hội, phát biểu chàomừng và trao Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam gửiĐại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Jacob Zuma, Chủ tịch ANC đồng thời là Tổng thốngNam Phi, nêu bật sự lớn mạnh không ngừng của ANC trong những năm qua, với sốđảng viên hiện đã lên tới hơn 1,2 triệu người, gấp ba lần so với cách đây 10năm; nhấn mạnh rằng ANC không chỉ là chính đảng mà người dân lựa chọn mà còn làchính đảng mà người dân muốn gia nhập.

Tuy nhiên, ông Zuma nhấn mạnh rằng bên cạnh những thành tựu đạt được trong côngcuộc xây dựng xã hội mới, Nam Phi dưới sự lãnh đạo của ANC cần tập trung giảiquyết ba thách thức lớn nhất hiện nay là đói nghèo, thất nghiệp và bất bìnhđẳng.

Ông nhấn mạnh: "Nam Phi hiện vẫn là một trong những quốc gia bất bình đẳng nhấtthế giới. Thu nhập trung bình hàng năm của các hộ gia đình chỉ ở mức 60.613 Rand(tương đương 7.500 USD) trong khi thu nhập của người da trắng là 365.164 Rand.Gần 1,9 triệu gia đình báo cáo không có thu nhập cho thấy đó là một thách thứclớn... Chúng ta phải thừa nhận rằng quá trình khắc phục tình trạng thất nghiệp,đói nghèo và bất bình đẳng..., quá trình xây dựng một xã hội dân chủ sẽ diễn ralâu dài và gian khổ..."

Với khẩu hiệu "Thống nhất trong hành động hướng tới tự do về kinh tế-xã hội",trong 5 ngày làm việc, Đại hội đã tập trung thảo luận Báo cáo chính trị của BanChấp hành Trung ương Đảng do Chủ tịch Xuma trình bày, thông qua một loạt quyếtsách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, tăng cường thu hút đầu tư, tạo công ănviệc làm và nâng cao mức sống của người dân, tạo tiền đề cho việc triển khaithành công giai đoạn thứ hai của quá trình chuyển hoá kinh tế-xã hội.

Đại hội cũng nhấn mạnh nhu cầu đổi mới công tác tổ chức, nâng cao năng lực lãnhđạo và xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng như một nhiệm vụ cấp bách.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới gồm 80 ủy viên, trong đó ông Zuma được bầu lại làm Chủ tịch Đảng, ông Cyril Ramaphosa được bầu vào vị trí PhóChủ tịch Đảng và ông Gwede Mantashe được bầu lại làm Tổng thư ký.

Trong thời gian dự Đại hội, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã được Chủtịch Zuma tiếp và trao đổi ý kiến; gặp gỡ, tiếp xúc với Bí thư Trung ương phụtrách đối ngoại Đảng Cộng sản Nam Phi Christ Matlhako và một số đoàn đại biểuquốc tế tham dự Đại hội. Hai bên đã thông báo cho nhau tình hình mỗi Đảng, mỗinước; trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ đoàn kết, hợp tácgiữa hai Đảng.

Tổng thống Zuma chân thành cảm ơn Đảng Cộng sản Việt Nam đã cử Đoàn tham dự Đạihội, coi đó là biểu hiện của tình đoàn kết và sự ủng hộ mà Đảng Cộng sản và nhândân Việt Nam dành cho Đảng ANC và nhân dân Nam Phi anh em, bày tỏ mong muốn tăngcường hơn nữa quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai Đảng,Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam-Nam Phi trong thời gian tới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.