Tổng thống Pháp bi quan về tương lai thỏa thuận hạt nhân Iran

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran (JCPOA) vì những lý do chính trị trong nước.
Tổng thống Pháp bi quan về tương lai thỏa thuận hạt nhân Iran ảnh 1Toàn cảnh nhà máy hạt nhân nước nặng Arak ngày 15/1/2011. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng AFP, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 25/4 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran - hay còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), vì những lý do chính trị trong nước.

Thông tin này được đưa ra sau khi ông Macron và người đồng cấp Mỹ tiến hành đàm phán để giải quyết tương lai của thoả thuận này.

Gần cuối chuyến thăm cấp nhà nước 3 ngày tới Mỹ, Tổng thống Macron phát biểu với báo giới nước sở tại rằng mặc dù ông không biết cụ thể về những điều ông Trump sẽ quyết định, song ông cảnh báo nhà lãnh đạo Mỹ có thể "sẽ tự ý từ bỏ thỏa thuận này vì những lý do chính trị trong nước."

[Iran phản đối đề xuất của Mỹ và Pháp về thỏa thuận hạt nhân mới]

Ông Macron nhấn mạnh: "Tôi không biết các thông tin nội bộ" về quyết định mà ông Trump sẽ đưa ra đối với thỏa thuận," nhưng "tôi nghe được những gì Tổng thống Trump đang nói và theo tôi, điều đó dường như cho thấy ông ấy không hề hào hứng để bảo vệ thỏa thuận này."

Nhận định của Tổng thống Pháp được đưa ra trong bối cảnh hạn chót ngày 12/5 mà ông Trump đặt ra với các nước châu Âu để bổ sung những điều khoản mới cho JCPOA đang đến gần. Ông Trump từng cho rằng thỏa thuận hạt nhân Iran là một văn kiện "điên rồ" và "tồi tệ nhất" trong lịch sử mà Mỹ đã tham gia ký kết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục