Theo Trợ lý của Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov, trong khuônkhổ chuyến thăm kéo dài một ngày, Tổng thống Putin có cuộc hội đàm với Tổng thốngAzerbaijan Ilham Aliyev để thảo luận về các vấn đề chủ chốt trongkhu vực và quốc tế, tình trạng pháp lý ở biển Caspian, cuộc xung đột Nagorno-Karabakh, cũng như công tác chuẩn bị cho Diễn đàn nhân đạoquốc tế Baku lần thứ 3 diễn ra vào cuối tháng Mười tới.
Dự kiến, sau cuộc hội đàm,hai bên sẽ ký nhiều văn kiện hợp tác song phương.
Theo ông Ushakov, Azerbaijan là một trong những đối tác truyền thống quan trọng nhất của Nga trong Cộngđồng Các quốc gia độc lập (SNG). Mối quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triểntốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế - thương mại đến văn hóa vàđặc biệt là năng lượng.
Chỉ tính riêng năm 2012, Azerbaijan đã cung cấp cho Nga 1,55 tỷ m3 khí đốt. Trong hai quý đầu năm nay,khối lượng "nhiên liệu xanh" mà Mátxcơva mua của Baku đã lên tới 0,88tỷ m3.
Hiện Nga là đối tác thương mại hàng đầu của Azerbaijan với kim ngạch buôn bán hai chiều luôn phát triển ổn định. Năm ngoái, kimngạch thương mại song phương đạt 3,4 tỷ USD, tăng 10,8%. Năm tháng đầu năm nay,mức tăng này lên tới 50%.
Azerbaijan cũng là "mảnh đất lành" đối với giới doanh nghiệp xứ sở Bạch Dương khi cótới 500 công ty Nga hoạt động tại nước này./.