Tổng thống tái đắc cử Tajikistan tuyên thệ nhậm chức

Tổng thống Tajikistan tái đắc cử cam kết đặt ưu tiên hàng đầu xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống của người dân.

Ngày 16/11 tại cung Kokhi Somon của thủ đô Dushanbe, ông Emomali Rahmon đã đọc lời tuyên thệ nhậm chức tân tổng thống Tajikistan.

Đây là lần thứ tư ông Rahmon được bầu vào vị trí đứng đầu quốc gia Trung Á này kể từ năm 1992 và sẽ nắm giữ cương vị này cho đến năm 2020.

Trước các nghị sỹ Quốc hội, thành viên Chính phủ, trưởng các đoàn ngoại giao tại Tajikistan, đại diện một số tổ chức dân sự và báo chí, Tổng thống tái đắc cử Rahmon cam kết trong nhiệm kỳ này, cá nhân ông và ban lãnh đạo đất nước tiếp tục đặt ưu tiên hàng đầu xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống của người dân, hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn cho quốc gia gồm 8 triệu dân này.

Ông đồng thời nhấn mạnh tới vấn đề bảo đảm an ninh lương thực và năng lượng cho đất nước.

Theo chương trình phát triển kinh tế đất nước trong nhiệm kỳ này, Tổng thống Rahmon theo đuổi mục tiêu giảm số người nghèo khổ tại Tajikistan đang ở mức 40% dân số hiện nay xuống còn 30% và 20% lần lượt vào các năm 2015 và 2020.

Chính phủ cũng sẽ thành lập khoảng 200 doanh nghiệp công nghiệp với tổng đầu tư khoảng 210 triệu USD, đồng thời đẩy mạnh cải cách lớn trong lĩnh vực nông nghiệp thông qua sử dụng đất hợp lý và tăng năng suất cây trồng.

Về chính sách đối ngoại, Tổng thống tái đắc cử Rahmon khẳng định Dushanbe sẽ tiếp tục theo đuổi đường lối "mở cửa," ủng hộ hợp tác với tất cả các nước trên cơ sở hai bên cùng có lợi, trước hết là các nước láng giềng.

Ông Emomali Rahmon trở thành Tổng thống Tajikistan nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp sau khi giành được 84,23% số phiếu trong cuộc bầu cử ngày 6/11.

Theo Hiến pháp Tajikistan, sau khi tổng thống nhậm chức, toàn bộ chính phủ sẽ từ chức nhưng vẫn tiếp tục thực hiện các chức năng cho đến khi thành lập được chính phủ mới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục