Tổng thống Yoon Suk-yeol ca ngợi quan hệ "đồng minh anh em” Hàn-Mỹ

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nhấn mạnh Hàn Quốc và Mỹ “là đồng minh anh em được hun đúc nên từ sự hy sinh bởi những người lính của chúng ta. Một liên minh vì tự do và công lý.”
Tổng thống Yoon Suk-yeol ca ngợi quan hệ "đồng minh anh em” Hàn-Mỹ ảnh 1Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. (Ảnh: AP)

Theo Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 30/4 đã gửi lời cảm ơn tới người đồng cấp Mỹ Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden vì “không khí đón tiếp thực sự nồng hậu” trong chuyến thăm cấp nhà nước vừa qua của ông tới Washington, đồng thời ca ngợi mối quan hệ giữa hai nước là “đồng minh anh em.”

Tổng thống Yoon Suk-yeol đăng tải dòng tweet viết: “Không biết phải cảm ơn @POTUS (Tổng thống Mỹ) và @FLOTUS (Đệ nhất phu nhân Mỹ) như thế nào mới đủ vì không khí đón tiếp thực sự nồng hậu của họ.”

[Hàn Quốc-Mỹ nâng cao tinh thần sẵn sàng trước các mối đe dọa tên lửa]

Ông nhấn mạnh Hàn Quốc và Mỹ “là đồng minh anh em được hun đúc nên từ sự hy sinh bởi những người lính của chúng ta. Một liên minh vì tự do và công lý.”

Ngày 30/4, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã trở về Hàn Quốc sau chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 6 ngày tới Mỹ để kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ đồng minh song phương.

Trong khuôn khổ chuyến thăm này, lãnh đạo hai nước đã thông qua “Tuyên bố Washington,” trong đó ràng buộc nước Mỹ với một loạt biện pháp bảo vệ Hàn Quốc một cách hiệu quả hơn trước những mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên.

Cũng liên quan Triều Tiên, ngày 30/4, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo các đặc phái viên của nước này và Mỹ đã gặp nhau tại Seoul để thảo luận về cách thức hợp tác trong vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Đại diện đặc biệt của Mỹ về vấn đề Triều Tiên Sung Kim đã tổ chức cuộc họp với Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Hàn Quốc Kim Gunn hôm 25/4 bên lề hội nghị Asan Plenum 2023 - một diễn đàn an ninh do một viện nghiên cứu tổ chức.

Tuyên bố của bộ trên nêu rõ hai bên đã chia sẻ những đánh giá về tình hình an ninh hiện tại trên Bán đảo Triều Tiên và thảo luận về các phản ứng chung đối chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Dựa trên các thỏa thuận giữa lãnh đạo đạo hai nước tại Hội nghị thượng đỉnh được tổ chức tại thủ đô Washington vào tuần trước, hai đặc phái viên nhất trí tăng cường phối hợp chặt chẽ với Bình Nhưỡng để Triều Tiên quay trở lại đàm phán phi hạt nhân hóa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục