Tổng tuyển cử sẽ hỗ trợ tăng trưởng kinh tế Indonesia

Các cuộc bầu cử lập pháp và tổng thống tại Indonesia sẽ góp phần thúc đầy tăng trưởng kinh tế của đất nước Vạn đảo.

Bộ trưởng Tài chính Indonesia Chatib Basri mới đây lạc quan cho rằng các cuộc bầu cử lập pháp và tổng thống, dự kiến diễn ra vào tháng Tư và tháng Bảy tới, sẽ góp phần thúc đầy tăng trưởng kinh tế của đất nước Vạn đảo.

Theo ông Chatib, mọi chi tiêu trong thời gian diễn ra các cuộc vận động tranh cử và bầu cử, nhất là các khoản chi tiêu quảng cáo, tăng mạnh sẽ thúc đẩy nhu cầu gia tăng.

Nhà kinh tế Edimon Ginting của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) trước đó cũng cho rằng cuộc tổng tuyển cử diễn ra trong năm nay ở Indonesia sẽ thúc đẩy các hoạt động dịch vụ, nhất là trong các lĩnh vực khách sạn, nhà hàng, và may mặc, dẫn đến sự gia tăng tiêu dùng trong nước của Indonesia, đồng thời một chính phủ mới được thành lập cũng sẽ thúc đẩy hoạt động đầu tư gia tăng.

Điều này rất có ý nghĩa trong bối cảnh hiện nay khi tăng trưởng của nền kinh tế Indonesia đang dựa chủ yếu vào hai động lực là tiêu dùng nội địa và thu hút đầu tư.

Chia sẻ quan điểm với ông Chatib, nhà kinh tế trưởng Ngân hàng quốc doanh Bank Negara Indonesia (BNI), ông Ryan Kiryanto cũng cho rằng các hoạt động liên quan đến cuộc tổng tuyển cử ở Indonesia trong năm nay sẽ đóng góp trực tiếp 0,2% vào tăng trưởng kinh tế quốc gia, song mức đóng góp đó thấp hơn so với hai cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào các năm 2004 và 2009.

Trong một động thái liên quan, Bộ trưởng Chatib nói rằng ông không lo ngại về việc Ngân hàng trung ương Indonesia (BI) điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng kinh tế nước này trong năm 2014, từ 5,8-6,2% xuống 5,5-5,9%, bởi trên thực tế, chính phủ Indonesia cũng đã điều chỉnh mức tăng trưởng mục tiêu trong kế hoạch ngân sách nhà nước năm nay xuống 5,8-6%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục