Tròn một năm Chính phủ mở cửa đón khách du lịch quốc tế sau đại dịch COVID-19, lượng du khách đi lại bằng đường hàng không hồi phục vẫn chưa đạt được như kỳ vọng đề ra.
Doanh thu từ dầu mỏ và khí đốt của Na Uy đạt 1.500 tỷ kroner (140 tỷ USD) trong năm 2022, đây là mức cao nhất từng được ghi nhận và gần gấp 3 lần con số 498 tỷ kroner (47 tỷ USD) vào năm 2021.
Khoản lỗ lớn nhất trong lịch sử 115 năm của Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ là do giá trị các khoản đầu tư của SNB sụt giảm vì thị trường trái phiếu và chứng khoán đi xuống trong năm 2022.
Lợi nhuận ròng của Airbus tăng 1% lên mức 4,2 tỷ euro (4,5 tỷ USD) trong năm 2022 khi hãng bàn giao 661 máy bay dù kế hoạch ban đầu là bàn giao 720 chiếc cho khách hàng.
Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) vẫn cho rằng quốc gia này có thể bước vào suy thoái trong năm 2023 nhưng thời gian sẽ ngắn hơn và ít nghiêm trọng hơn so với dự báo trước đây.
Số liệu chính thức của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc trong năm 2022 đã tăng 2,4 tỷ USD lên gần 154 tỷ USD và nhập khẩu tăng 31,8 tỷ USD lên gần 537 tỷ USD.
Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, đảm bảo cung ứng vốn cho nền kinh tế trong đó có lĩnh vực bất động sản.
Theo Bộ Thương mại Mỹ, thâm hụt thương mại năm 2022 của Mỹ đã tăng lên mức cao kỷ lục là 948,1 tỷ USD (chiếm 3,7% GDP), tăng so với mức 845 tỷ USD (chiếm 3,6% GDP) của năm 2021.
Xuất khẩu nông lâm thủy sản của Nhật Bản đạt hơn 1.413 tỷ yen trong năm 2022, tăng 14,3% so với năm 2021. Đây là năm thứ 10 liên tiếp kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng này của Nhật Bản tăng.
Trong tổng doanh thu 100 tỷ USD năm 2022 của Pfizer, vaccine phòng COVID-19 chiếm 37,8 tỷ USD, chỉ tăng 3% so với năm 2021, nhưng doanh thu từ Paxlovid - thuốc điều trị COVID-19 - lên tới 18,9 tỷ USD.
Năm 2022, dù đối mặt với nhiều khó khăn nhưng ngành Y tế đã đạt, vượt nhiều chỉ tiêu được Quốc hội giao, điển hình là kết quả công tác phòng chống dịch COVID-19 đã được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.
im ngạch xuất khẩu ôtô của Hàn Quốc tăng nhờ tình hình cung cầu chip bán dẫn dành cho ôtô được cải thiện, sự mở rộng nhu cầu xe ôtô thân thiện môi trường, sự hồi phục nhu cầu ở thị trường Bắc Mỹ, EU.
Theo thông báo, so với năm 2021, lợi nhuận ròng của H&M năm ngoái đã giảm gần 2,6 tỷ kronor (252 triệu USD), tương đương 68%, xuống còn gần 3,6 tỷ kronor (350 triệu USD).
Bộ trưởng Đầu tư Indonesia cho biết nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á thu hút 45,6 tỷ USD vốn FDI trong năm 2022 - tăng 44,2% so với năm 2021. Đây là mức tăng trưởng FDI cao nhất thế giới vào năm ngoái.
Số lượng tàu trung bình qua lại hàng ngày qua Kênh đào Suez trong năm 2022 là 68 tàu/ngày, đưa doanh thu cả năm của tuyến đường biển dài hơn 190km này lên con số kỷ lục 8 tỷ USD.
Theo số liệu của Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ và Singapore là 3 thị trường nguồn khách quốc tế hàng đầu của nước này trong năm 2022.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị, năm 2023, Bộ Xây dựng sẽ tập trung sửa đổi Luật Nhà ở và Luật kinh doanh Bất động sản, triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2030.
Năm 2023, Bộ Nội vụ sẽ cùng với các bộ, ngành quyết tâm sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, giảm từ 15-20% đầu mối và hoàn thiện mô hình sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao đổi với báo chí về những thành tựu của ngành trong một năm đầy biến động 2022 và 6 ưu tiên trọng tâm của ngoại giao Việt Nam trong năm 2023.
Các chính sách có thể đảm bảo cho người dân, người lao động được ba yếu tố: Phòng ngừa, khắc phục và chủ động ứng phó với rủi ro thì hệ thống an sinh,chính sách xã hội của Việt Nam đảm bảo bền vững,
Vượt qua rất nhiều biến động của thị trường thế giới năm 2022, xuất khẩu nông lâm thủy sản đã cán đích một cách ngoạn mục, thể hiện rõ nét vai trò trụ đỡ của ngành nông nghiệp trong nền kinh tế.
Có thể nói, các hoạt động đối ngoại của Quốc hội trong năm 2022 đã rất thành công, tạo đà để năm 2023 tiếp tục phát huy những thế mạnh và đặc trưng riêng có, thiết thực phục vụ phát triển đất nước.
Sau thời kỳ hậu đại dịch, thị trường lao động đang hướng tới sự phát triển linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm đáp ứng yêu cầu của phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế.
Nhìn lại những dấu ấn trong hoạt động đối ngoại của Quốc hội năm 2022, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thực hiện chùm 2 bài “Đối ngoại Quốc hội phục vụ phát triển đất nước."
Năm 2022, cán cân thương mại tiếp tục ghi nhận xuất siêu năm thứ 7 liên tiếp với thặng dư tới 11,2 tỷ USD, góp phần làm tích cực cho cán cân thanh toán, giúp nâng cao dự trữ ngoại hối, ổn định tỷ giá.
Năm 2022, ngành Y tế không chỉ làm tốt công tác khám chữa bệnh, chống dịch COVID-19 mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc y tế nhân các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.