Thâm hụt thương mại của Mỹ tăng cao kỷ lục trong năm 2022

Theo Bộ Thương mại Mỹ, thâm hụt thương mại năm 2022 của Mỹ đã tăng lên mức cao kỷ lục là 948,1 tỷ USD (chiếm 3,7% GDP), tăng so với mức 845 tỷ USD (chiếm 3,6% GDP) của năm 2021.
Thâm hụt thương mại của Mỹ tăng cao kỷ lục trong năm 2022 ảnh 1Container hàng hóa được xếp tại cảng Long Beach ở California, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 7/2, Bộ Thương mại Mỹ đã công bố báo cáo cho thấy thâm hụt thương mại của nước này đã gia tăng trong tháng 12/2022 do nhập khẩu tăng trở lại và xuất khẩu hàng hóa giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 10 tháng.

Báo cáo cũng cho thấy thâm hụt thương mại của Mỹ trong năm 2022 đã tăng lên mức cao kỷ lục.

Thâm hụt thương mại của Mỹ trong tháng 12/2022 đã tăng 10,5% lên mức 67,4 tỷ USD.

Trong khi đó, vào tháng 11/2022, thâm hụt thương mại của Mỹ đã giảm 21,1% xuống còn 61 tỷ USD.

[Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Sẽ không có nguy cơ suy thoái kinh tế]

Khi tính đến lạm phát, thâm hụt thương mại thực tế của Mỹ trong tháng 12/20222 là 98,6 tỷ USD, tăng từ 96,1 tỷ USD trong tháng 11/2022.

Tính theo năm, thâm hụt thương mại năm 2022 của Mỹ đã tăng lên mức cao kỷ lục là 948,1 tỷ USD (chiếm 3,7% GDP), tăng so với mức 845 tỷ USD (chiếm 3,6% GDP) của năm 2021.

Thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ với Canada tăng 31,6 tỷ USD lên 81,6 tỷ USD năm 2022. Trong khi, thâm hụt thương mại hàng hóa của nước này với Trung Quốc tăng 29,4 tỷ USD lên 382,9 tỷ USD.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, năm 2022, mặc dù xuất khẩu của nước này tăng 453,1 tỷ USD lên 3.000 tỷ USD, nhưng nhập khẩu cũng tăng tương ứng 556,1 tỷ USD lên 4.000 tỷ USD.

Nhập khẩu của Mỹ đã tăng 1,3% lên 317,6 tỷ USD trong tháng 12/2022, trong đó nhập khẩu hàng hóa tăng 1,8% lên 258,8 tỷ USD.

Mức tăng này là do nhập khẩu hàng tiêu dùng tăng 4,1 tỷ USD, trong đó có sự gia tăng nhập khẩu điện thoại di động khi nguồn cung từ Trung Quốc dồi dào hơn sau khi nước này nới lỏng các biện pháp kiểm soát đại dịch COVID-19.

Nhập khẩu các mặt hàng gia dụng khác cũng tăng, trong đó nhập khẩu ô tô, phụ tùng và động cơ tăng 2,9 tỷ USD.

Tuy nhiên, nhập khẩu vật tư và nguyên liệu công nghiệp, bao gồm dầu thô, lại giảm 2,7 tỷ USD xuống còn 59,6 tỷ USD, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2021.

Nhập khẩu dịch vụ giảm 0,3 tỷ USD xuống còn 58,8 tỷ USD. Tuy nhiên, phí sử dụng tài sản trí tuệ tăng 0,2 tỷ USD.

Xuất khẩu giảm 0,9% xuống còn 250,2 tỷ USD. Vận chuyển hàng hóa giảm 1,7% xuống còn 168,1 tỷ USD, mức thấp nhất kể từ tháng 2/2021, nguyên nhân chủ yếu do sự sụt giảm của giá dầu thô.

Xuất khẩu vật tư và nguyên liệu công nghiệp giảm 3,1 tỷ USD, trong đó xuất khẩu dầu thô giảm 0,8 tỷ USD. Xuất khẩu các sản phẩm xăng dầu khác cũng giảm.

Các nhà kinh tế cho biết sự sụt giảm trong cả nhập khẩu và xuất khẩu vật tư và nguyên liệu công nghiệp đang cho thấy sự yếu kém trong hoạt động sản xuất ở Mỹ.

Chính sách tăng lãi suất của Cục Dự trữ liên bang (Fed) nhằm kiềm chế lạm phát và sự chuyển hướng chi tiêu từ hàng hóa sang dịch vụ của người tiêu dùng cũng khiến sản xuất bị cắt giảm.

Sự tăng giá của đồng USD so với đồng tiền của các đối tác thương mại chính của Mỹ đã khiến hàng hóa do nước này sản xuất trở nên đắt đỏ trên thị trường quốc tế.

Chính sách tiền tệ chặt chẽ hơn của các ngân hàng trung ương toàn cầu cũng làm xói mòn nhu cầu ở nước ngoài đối với hàng hóa Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục