Thái Lan vượt mục tiêu đón 10 triệu lượt khách nước ngoài năm 2022

Theo số liệu của Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ và Singapore là 3 thị trường nguồn khách quốc tế hàng đầu của nước này trong năm 2022.
Thái Lan vượt mục tiêu đón 10 triệu lượt khách nước ngoài năm 2022 ảnh 1Khách du lịch chụp ảnh tại đảo Phuket, Thái Lan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, số liệu của Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan công bố ngày 24/1 cho biết Xứ sở Nụ cười đã đón 11,15 triệu lượt khách du lịch nước ngoài trong năm 2022, tăng đột biến so với con số chỉ khoảng 428.000 lượt vào năm trước đó khi các biện pháp hạn chế du lịch rộng rãi được áp dụng để phòng ngừa dịch bệnh COVID-19.

Lượng khách du lịch đến Thái Lan trong năm qua cũng vượt mục tiêu 10 triệu lượt mà chính phủ nước này đề ra trước đó, phản ánh sự phục hồi ngoạn mục của "ngành công nghiệp không khói" của Thái Lan.

[Thái Lan điều chỉnh dự báo về lượng du khách quốc tế năm 2023]

Chỉ tính riêng tháng 12, đã có 2,24 triệu lượt khách quốc tế đến Thái Lan, so với con số 230.497 cùng kỳ năm 2021. Trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Thái Lan từng ghi nhận kỷ lục gần 40 triệu lượt khách nước ngoài trong năm 2019.

Số liệu vừa công bố cũng cho biết trong năm qua, Malaysia, Ấn Độ và Singapore là 3 thị trường nguồn hàng đầu của Thái Lan.

Trong năm nay, Chính phủ Thái Lan kỳ vọng đón 25 triệu lượt khách du lịch nước ngoài, bao gồm ít nhất 5 triệu lượt khách đến từ Trung Quốc, thị trường nguồn lớn nhất của Thái Lan trước đại dịch.

Việc Trung Quốc mở cửa trở lại dự kiến sẽ thúc đẩy hơn nữa ngành du lịch quan trọng của Thái Lan, ngành mà trước đại dịch đóng góp khoảng 12% tổng sản phẩm nội địa (GDP) của nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á.

Cùng ngày 24/1, Nội các Thái Lan đã phê chuẩn một khoản ngân sách khuyến mại trị giá 3,95 tỷ baht để thúc đẩy du lịch nội địa và thu hút du khách nước ngoài.

Theo người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Anucha Burapachaisri, du lịch nội địa sẽ được phân bổ 2 tỷ baht từ tháng 2 đến tháng 9, và phần còn lại được sử dụng để quảng bá các thành phố cấp 2 của Thái Lan tới du khách quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Nhật Bản đẩy mạnh các chiến dịch thu hút du khách tới các vùng ngoài Tokyo và các đô thị lớn. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

5 xu hướng định hình ngành du lịch toàn cầu

Dựa trên 25 báo cáo du lịch cuối năm, hãng CNBC dự báo ngành du lịch trong năm 2026 sẽ được định hình bởi năm xu hướng chính, phản ánh sự thay đổi trong hành vi và kỳ vọng của du khách.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.