Trao đổi thương mại Mỹ-Trung đạt kỷ lục năm 2022 bất chấp căng thẳng

Số liệu chính thức của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc trong năm 2022 đã tăng 2,4 tỷ USD lên gần 154 tỷ USD và nhập khẩu tăng 31,8 tỷ USD lên gần 537 tỷ USD.
Trao đổi thương mại Mỹ-Trung đạt kỷ lục năm 2022 bất chấp căng thẳng ảnh 1Cảng hàng hóa ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo dữ liệu chính thức do Mỹ vừa công bố, thương mại hàng hóa giữa Mỹ và Trung Quốc đạt mức kỷ lục 690,6 tỷ USD trong năm 2022, cho thấy tăng trưởng thương mại mạnh mẽ trong bối cảnh căng thẳng song phương và nổi lên nhiều quan điểm chia rẽ.

Số liệu của Bộ Thương mại Mỹ (không được điều chỉnh theo lạm phát) cho thấy xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc trong năm 2022 đã tăng 2,4 tỷ USD lên gần 154 tỷ USD và nhập khẩu tăng 31,8 tỷ USD lên gần 537 tỷ USD. Bất chấp các quyết định áp đặt thuế quan và kiểm soát xuất khẩu của Chính phủ Mỹ, cũng như xuất hiện nhiều quan điểm về đối đầu chính trị, tăng trưởng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn vẫn mạnh mẽ.

Quan hệ thương mại song phương đã xuống mức thấp nhất kể từ năm 2018, khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động cuộc chiến thương mại với Trung Quốc và đơn phương áp thuế lên hơn 300 tỷ USD giá trị hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Kể từ khi nhậm chức, Tổng thống đương nhiệm Joe Biden vẫn chưa đưa ra quyết định loại bỏ bất kỳ mức thuế nào được áp đặt từ thời ông Trump.

[Mỹ siết chặt quy định hạn chế đối với thiết bị viễn thông Trung Quốc]

Trả lời phỏng vấn tạp chí Bloomberg, ông William Reinsch, cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế - một tổ chức tư vấn có trụ sở tại thủ đô Washington, nhận định số liệu mới nhất cho thấy "người tiêu dùng có quan điểm riêng của họ."

Theo ông Reinsch, ở cấp độ thị trường, Mỹ và Trung Quốc vẫn đang tiến hành nhiều hoạt động kinh doanh, theo đó mối quan hệ vĩ mô không thay đổi nhiều khi số lượng giao dịch vẫn ở mức lớn. Ông Reinsch từng là Thứ trưởng Bộ Thương mại về quản lý xuất khẩu dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Bill Clinton.

Theo phân tích trên tạp chí Foreign Policy, "sự phân tách" giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới vẫn chưa xảy ra, thậm chí khó có khả năng xảy ra.

Giới chuyên gia kinh tế Mỹ cho rằng mối quan hệ kinh tế Mỹ - Trung vẫn sâu sắc và đang phát triển sâu sắc hơn trong nhiều lĩnh vực, và việc tách rời sẽ làm giảm khả năng cạnh tranh toàn cầu của Mỹ.

Chia sẻ quan điểm trên, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Mỹ-Trung Quốc (USCBC) Craig Allen cho rằng xuất khẩu sang Trung Quốc giúp một loạt ngành công nghiệp trên khắp nước Mỹ duy trì lợi nhuận và khả năng cạnh tranh, cũng là điểm mấu chốt trong mối quan hệ hai nước.

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng hỗ trợ việc làm cho người Mỹ, từ ngành du lịch, đến nông dân và chủ trang trại ở bang Iowa, đến các nhà sản xuất chip ở bang Oregon và các nhà sản xuất thuốc sáng tạo ở bang Bắc Carolina./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục