Chỉ số Bất ngờ Kinh tế Toàn cầu của City Group cho thấy các số liệu thực tế trong năm 2023 luôn cao hơn dự báo và đó là lý do để lạc quan về triển vọng của năm 2024.
Theo các chuyên gia, nợ công tăng cao kỷ lục, căng thẳng địa chính trị đe dọa chia cắt hệ thống thương mại toàn cầu và tình trạng năng suất tăng chậm kéo dài có nguy cơ kìm hãm đà tăng trưởng.
Chủ tịch ECB nhấn mạnh thế giới đang phải đối mặt hệ lụy từ cuộc khủng hoảng do dịch COVID-19, cũng như bất ổn về địa chính trị và thực tế này sẽ làm thay đổi thế giới.
Theo báo cáo, căn cứ vào xu hướng nhiệt độ toàn cầu ấm lên như hiện nay, GDP toàn cầu năm 2050 sẽ giảm 3% và Mỹ được dự báo là một trong những nước ít bị tác động nhất của biến đổi khí hậu.
Tổng Giám đốc IMF Lagarde cho rằng những bất đồng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể làm xói mòn lòng tin giới kinh doanh rất nhanh và điều này sẽ khiến giới doanh nghiệp miễn cưỡng để đầu tư.
Sản lượng sản xuất, một trong những lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế Mỹ, đã tăng tháng thứ bảy liên tiếp trong tháng 2/2010. Tuy nhiên, mức tăng trưởng về các hoạt động sản xuất đã tăng chậm lại so với tháng Một và thấp hơn so với dự đoán của các nhà kinh tế.
Chi tiêu cá nhân của người dân Mỹ đã tăng 0,5% trong tháng Giêng song thu nhập chỉ tăng 0,1% - thấp nhất trong vòng bốn tháng qua.
Các nhà kinh tế của Moody và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) nói rằng thế giới đã thở phào nhẹ nhõm, cuộc suy thoái toàn cầu đã qua, châu Á và Mỹ Latinh sẽ dẫn đầu sự phục hồi kinh tế thế giới trong năm 2010 và Mỹ cũng sẽ bật dậy.
Ruth Stroppiana, nhà kinh tế quốc tế chủ chốt của Moody's Economy.com nói rằng, cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu thực sự đã qua, trong khi Dominique Strauss-Kahn, Giám đốc điều hành IMF cũng nhận định: "2010 là năm thiết yếu - năm đầu tiên sau cuộc khủng hoảng với việc nhiều nước đã có thể nhìn xa hơn về phía chân trời. Đây sẽ là năm chuyển đổi của thế giới."
Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc Tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn nhận định tình hình kinh tế đã trở nên khá hơn nhưng sức phục hồi vẫn còn mong manh.
Những cảnh báo về nguy cơ suy thoái kép cũng nổi lên trong các ngày họp tại Davos, do lãnh đạo các nước đang có ý rút lại các gói kích thích kinh tế lớn đưa ra hồi năm ngoái nhằm tránh rơi vào kịch bản Đại Suy thoái những năm 1929-1933.
Cơ quan xếp hạng quốc tế Moody's dự báo kinh tế thế giới sẽ phục hồi nhẹ, nhưng có nguy cơ lại rơi vào suy thoái trong năm 2010.
Theo Moody's, phục hồi nhẹ là kịch bản kinh tế vĩ mô có khả năng xảy ra nhất. Nói cách khác, kinh tế thế giới sẽ không "bật dậy" mạnh trong năm 2010 và 2011, nhưng sẽ trở lại chiều hướng tăng trưởng trong bối cảnh thất nghiệp và thâm hụt ngân sách dai dẳng.
Trong bức tranh kinh tế thế giới đượm màu xám năm 2009, châu Á đã nổi lên là một điểm sáng, đầu tàu phục hồi kinh tế của thế giới.
Sự phục hồi kinh tế hình chữ V của châu Á diễn ra là nhờ các biện pháp đối phó nhanh chóng của một số quốc gia, cùng với khả năng chống chọi khủng hoảng của Trung Quốc và Ấn Độ.