Còn sớm để tuyên bố kinh tế Mỹ phục hồi lâu dài

Chủ tịch FED nhận định tín dụng bị thắt chặt và thị trường việc làm khó khăn là hai nhân tố chính cản trở quá trình tăng trưởng.
Ngày 7/12, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Ben Bernanke cảnh báo rằng mặc dù nền kinh tế Mỹ đã có một số cải thiện, nhưng vẫn còn quá sớm để khẳng định rằng đây là một sự phục hồi lâu dài.

Phát biểu tại Câu lạc bộ kinh tế Washington, ông Bernanke nhận định chi tiêu hộ gia đình, chiếm khoảng 2/3 hoạt động kinh tế và có vai trò rất quan trọng đối với sự phục hồi bền vững, sẽ không có khả năng tăng trưởng nhanh chóng khi mà người dân vẫn lo ngại về vấn đề việc làm và tiếp cận hạn chế đối với tín dụng.

Chủ tịch Bernanke nhận định tín dụng bị thắt chặt và thị trường việc làm khó khăn là hai nhân tố chính cản trở quá trình tăng trưởng. Vì thế, theo ông, trong năm tới, nền kinh tế đầu tàu thế giới sẽ phục hồi với tốc độ trung bình.

Đề cập đến khả năng Mỹ rơi vào một cuộc suy thoái kép, Chủ tịch Bernanke nêu rõ nguy cơ này sẽ không xảy ra. Ông cho biết, dù nền kinh tế còn yếu và tỷ lệ thất nghiệp vẫn cao, song lạm phát không phải là vấn đề cấp bách ở thời điểm hiện nay và FED sẽ tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát khi cần thiết.

Ông cũng tái khẳng định ngân hàng trung ương hiện có mọi công cụ cần thiết để rút lại các chính sách kích thích tiền tệ một cách hiệu quả và đúng thời điểm.

Để duy trì sự phục hồi của nền kinh tế, FED đã quyết định giữ tỷ lệ lãi suất ở mức thấp kỷ lục 0-0,25% trong một năm qua. Dự kiến trong cuộc họp vào ngày 15-16/12 tới, FED sẽ vẫn giữ nguyên mức lãi suất này. Với hướng đi đó, ngân hàng trung ương Mỹ hy vọng sẽ khuyến khích được người dân và doanh nghiệp tăng chi tiêu để hỗ trợ nền kinh tế phục hồi bền vững.

Tháng trước, FED dự đoán tỷ lệ thất nghiệp sẽ tiếp tục ở mức cao trong năm tới có thể dao động từ mức 9,3-9,7%. FED đã từng cảnh báo rằng có thể mất từ 5-6 năm để thị trường việc làm có thể quay trở lại mức bình thường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục