Tuy nhiên phát biểu với các nhà báo tại Liên hợp quốc, Giám đốc Chính sáchphát triển và Phân tích của Vụ các vấn đề kinh tế-xã hội của Liên hợp quốc(DESA) Rob Vos cũng cảnh báo rằng nguy cơ suy thoái kép vẫn có khả năng xảy ranếu các quốc gia thực hiện các chính sách sai lầm.
Trong báo cáo “Tình hình và triển vọng kinh tế 2010”, sẽ chính thức đượccông bố vào ngày 15/1/2010, Liên hợp quốc cho rằng kinh tế toàn cầu tăng trưởngtrở lại chủ yếu nhờ các chương trình kích thích kinh tế mà các quốc gia đã triểnkhai đồng loạt kể từ cuối 2008.
Báo cáo kiến nghị các quốc gia tiếp tục duy trì các chương trình kíchthích kinh tế cho tới khi dấu hiệu phục hồi kinh tế trở nên rõ ràng hơn, thịtrường lao động hồi phục và nhu cầu của khu vực kinh tế tư nhân tăng trở lại.
Theo dự báo của Liên hợp quốc, các nước đang phát triển sẽ tăng trưởngmạnh nhất trong năm tới, trong đó kinh tế Trung Quốc có thể đạt tốc độ tăng GDP8,8% và Ấn Độ tăng 6,5%.
Tuy nhiên mức tăng này không đi song song với tốc độcắt giảm đói nghèo. Số quốc gia có thu nhập bình quân đầu người giảm sẽ ít hơntrong năm tới, nhưng số quốc gia có mức tăng trưởng 3% trở lên, mức cần thiết đểcắt giảm đói nghèo, cũng không nhiều.
Báo cáo nhấn mạnh rằng mặc dù ngày càng nhiều nước có dấu hiệu phục hồikinh tế tích cực trong quý II năm nay và tiếp tục đà phục hồi trong quý III,nhưng do kinh tế suy thoái nghiêm trọng trong quý I, nên GDP của toàn thế giớivẫn giảm 2,2% trong năm nay.
Báo cáo cũng cảnh báo rằng “quá trình phục hồi hiện nay là không ổn địnhvà điều kiện phát triển bền vững vẫn rất mong manh”; các công ty mới phục hồisản xuất chủ yếu để tăng lượng hàng dự trữ trong kho, chứ chưa phải sản xuất đểđáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng hay của các nhà đầu tư.
Cũng theo báo cáo, Liên hợp quốc cảnh báo rằng thâm hụt ngân sách liênbang và nợ nước ngoài ngày càng lớn của Mỹ có thể tác động xấu tới đồng USD vàgây ra “làn sóng mất ổn định tài chính mới”; việc không giải quyết được hai nguycơ lớn này đối với nền kinh tế toàn cầu có thể dẫn đến tình trạng suy thoái kép.
Theo ông Vos, Liên hợp quốc “không lo ngại nhiều lắm tới đồng USD yếu đi,nhưng lo ngại về nguy cơ biến động của đồng tiền này”./.