Nga và Ai Cập sẽ nối lại các chuyến bay thẳng sau hơn 2 năm bị gián đoạn vì vụ một quả bom phá hủy máy bay chở khách của Nga trên bầu trời bán đảo Sinai hồi năm 2015.
Cộng hòa Séc đã nối lại các chuyến bay thương mại tới thành phố nghỉ mát nổi tiếng Sharm El-Sheikh của Ai Cập sau gần 2 năm tạm ngưng kể từ vụ tai nạn máy bay chở khách Nga vào tháng 10/2015.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tới Cairo nhằm thảo luận với giới chức Ai Cập về các biện pháp tăng cường song phương trong các lĩnh vực, đặc biệt là du lịch.
Chính phủ Nga đã thông qua một thỏa thuận an toàn hàng không với Ai Cập nhằm giám sát việc thực hiện những biện pháp an ninh tại các sân bay của quốc gia Bắc Phi.
Ngày 24/1, Bộ Ngoại giao Ai Cập thông báo đã thuyết phục được Đức dỡ bỏ hạn chế cuối cùng trên các chuyến bay thẳng từ Đức đến khu nghỉ mát Sharm El-Sheikh của Ai Cập.
Chuyến bay đầu tiên chở khách từ Đức đã tới sân bay Sharm El-Sheikh trên bán đảo Sinai của Ai Cập, sau một năm tạm dừng do thảm họa máy bay Nga hồi cuối tháng 10 năm ngoái.
Bộ trưởng Giao thông vận tải Nga Maksim Sokolov khẳng định khả năng nối lại các chuyến bay đến Ai Cập phụ thuộc vào thời gian hoàn tất các biện pháp tăng cường an ninh cho các sân bay của Ai Cập.
Chiếc máy bay đầu tiên của hãng hàng không Turkish Airlines của Thổ Nhĩ Kỳ đã hạ cánh xuống sân bay Sharm El-Sheikh, trên bán đảo Sinai của Ai Cập sau hơn 10 tháng ngừng bay.
Một phái đoàn chuyên gia an ninh của Nga đã tới kiểm tra an ninh tại các sân bay của Ai Cập trước khi quyết định có nối lại các chuyến bay tới quốc gia Bắc Phi này hay không.
Bộ trưởng Hàng không dân dụng Ai Cập Sherif Fathy khẳng định rằng tiến trình điều tra vụ tai nạn máy bay chở khách của Nga rơi ở Sinai hồi tháng 10 năm ngoái đã bước vào giai đoạn cuối.
Ai Cập đã đáp ứng 85% các yêu cầu của Nga về an toàn hàng không nhằm nối lại các chuyến bay giữa hai nước, sau vụ tai nạn hàng không của hãng Kogalymavia hồi tháng 10 năm ngoái.
CIA có dữ liệu cho thấy vụ nổ chiếc máy bay chở khách của Nga trên bầu trời Sinai có sự dính líu của nhóm Ansar Bayt al-Maqdis ở Ai Cập có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Một phái đoàn gồm 5 chuyên gia Nga đã tới sân bay quốc tế Hurghada của Ai Cập để kiểm tra các biện pháp an ninh được triển khai tại đây, sau vụ máy bay Nga rơi ở bán đảo Sinai cuối tháng 10/2015.
Bộ trưởng Giao thông vận tải Nga Maksim Sokolov cho biết Moskva muốn các chuyên gia Nga tới làm việc dài hạn tại các sân bay của Ai Cập để giám sát các quy trình và thủ tục an ninh.
Nga đã gửi một báo cáo chính thức tới Ủy ban Điều tra Độc lập của Ai Cập trong đó cho rằng "bọn tội phạm" đứng đằng sau vụ tai nạn máy bay thảm khốc tại bán đảo Sinai.
Gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay Nga xảy ra hồi tháng 10 năm ngoái, sẽ được mời đến thành phố Hurghada, địa danh nghỉ mát nổi tiếng trên bờ Biển Đỏ.
Ngày 24/2, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah al-Sisi khẳng định rằng các phần tử khủng bố đứng sau vụ máy bay A321 của Nga rơi tại bán đảo Sinai của Ai Cập hồi tháng 10 năm ngoái.
Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi tuyên bố máy bay Airbus A321 chở hơn 200 hành khách của Nga rơi trên bán đảo Sinai hồi năm 2015 là do các phần tử khủng bố bắn hạ.
Ngày 25/1, các hãng tin Nga dẫn lời Chủ tịch Hạ viện nước này cho biết Moskva đang cân nhắc việc khôi phục đầy đủ mối quan hệ với Ai Cập về du lịch, hàng không dân dụng.
Vụ tấn công khủng bố trên khoang chiếc máy bay Airbus A321 của hãng hàng không Nga Kogalymavia có thể được thực hiện nhờ thiết bị nổ chế từ thuốc nổ dẻo C-4.
Giới chức Anh ngày 24/12 thông báo hàng loạt hãng hàng không của nước này đã quyết định tiếp tục đình chỉ các chuyến bay tới Sharm El-Sheikh sau vụ máy bay Nga rơi tại Ai Cập.
Loại thuốc nổ sử dụng trong vụ rơi máy bay chở khách Airbus A321 rơi trên bầu trời bán đảo Sinai của Ai Cập là thuốc nổ dẻo được gắn dưới ghế ngồi của hành khách.
Nga tái khẳng định vụ máy bay A321 của hãng hàng không Kogalymavia gặp nạn trên không phận bán đảo Sinai của Ai Cập hôm 31/10 là do bị khủng bố tấn công.
Nga đã một lần nữa khẳng định rằng vụ máy bay Airbus A321 của hãng hàng không Kogalymavia gặp nạn trên không phận Sinai của Ai Cập hôm 31/10 là do khủng bố.
Ai Cập thông báo rằng tới nay chưa tìm thấy bằng chứng về khủng bố hoặc hành động bất hợp pháp khác liên quan tới vụ rơi máy bay chở khách A321 của Nga ở bán đảo Sinai.
Trong năm 2015, ngành du lịch Ai Cập - mất gần 9 triệu lượt khách quốc tế so với dự kiến do những lo ngại về an ninh, nhất là sau vụ máy bay chở khách của Nga rơi tại bán đảo Sinai hôm 31/10 vừa qua.
Quan chức chính phủ Nga cho biết bản báo cáo này sẽ giúp Nga xác định xem có tiếp tục nối lại hoạt động dịch vụ hàng không giữa Ai Cập và Nga hay không.