Theo thống kê của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, trong 5 năm (2012-2016), cả nước phát hiện trên 8.200 vụ xâm hại trẻ em, với gần 10.000 nạn nhân, trong đó số vụ bị xâm hại tình dục chiếm tới 5.300 vụ.
Theo Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Lâm Đồng Nguyễn Thị Phương Thảo, đang có tình trạng “vênh” thông tin liên quan đến vụ nhiều chú tiểu bị xâm hại tình dục ở Đà Lạt.
Phát hiện gia đình đi vắng, chỉ còn bé gái ở nhà, Ksor SiLêm lại gần mượn cháu R. điện thoại thì cháu bé không cho, sau đó, đối tượng đã bóp cổ, rồi dùng tay xâm hại vùng kín của bé gái.
Hơn một nửa số thủ phạm của các vụ xâm hại tình dục là cha ruột của nạn nhân (58%), tiếp theo là anh trai (14,5%), cha dượng hoặc người đàn ông sống với mẹ (12,7%) và người thân (6,8%).
Thủ đoạn của nghi phạm này là tiếp cận phụ nữ đi tập thể dục vào sáng sớm hoặc đi một mình trong đêm để khống chế, dùng vũ lực và thực hiện hành vi đồi bại.
Sau 3 năm triển khai (2020-2023), việc thực hiện Kế hoạch Hành động Quốc gia Phòng, Chống Bạo lực Xâm hại Trẻ em 2020-2025 đã đạt được các mục tiêu quan trọng.
Trong thời gian công tác tại một trường tiểu học trên địa bàn xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, Nguyễn Văn Nhựt đã có hành vi xâm hại em V.N.T.T và T.N.Y.N (cùng sinh năm 2013).
Công tác phối hợp liên ngành trong phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em, đặc biệt giữa ngành giáo dục, y tế, tư pháp của các quốc gia trong ASEAN được đánh giá là chưa thực hiện đồng bộ, hiệu quả.
Kết quả điều tra xác định từ khoảng tháng 6/2019 đến tháng 12/2019, Nguyễn Hoàng Nhựt, nguyên là giáo viên dạy môn sinh học, đã thực hiện hành vi dâm ô và quan hệ tình dục với một số nam sinh khác.
Lê Ngọc Tùng là đối tượng đã gây ra một loạt vụ xâm hại tình dục đối với các học sinh nữ tại Trường Tiểu học Định Công (phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) hồi cuối năm 2020.
Ủy ban quốc gia về trẻ em yêu cầu các địa phương tiếp nhận, giải quyết kịp thời, xử lý nghiêm minh các vụ xâm hại trẻ em đồng thời tăng cường phối hợp liên ngành trong phòng, chống đuối nước trẻ em.
Thấy cháu P.N.Q.N, Dũng nảy sinh ý định xâm hại tình dục nhưng cháu phản ứng và la hét nên Dũng đã bóp cổ cháu đến chết và dùng tay xâm hại tình dục rồi bỏ đi sang nhà mẹ vợ dự tiệc sinh nhật.
Công an thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai tạm giữ hình sự đối tượng Chang A Phình vì đã có hành vi xâm hại tình dục cháu T (sinh năm 2005) và đối tượng Má A Khi, đã xâm hại tình dục cháu L (sinh năm 2007).
Sau thời gian quen biết với bé gái QA, sinh năm 2007, Nguyễn Thành Long, đến trường học đón QA. đi chơi rồi đưa vào nhà nghỉ, thực hiện hành vi quan hệ tình dục.
Mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân đều có trách nhiệm thông báo ngay cho Ủy ban nhân dân hay Công an nơi xảy ra vụ việc hoặc nơi trẻ em cư trú khi phát hiện hoặc có thông tin về trẻ bị bạo lực, xâm hại...
Trong những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đã có chuyển biến tích cực và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, bảo đảm thực hiện ngày càng tốt hơn các quyền của trẻ em.
Theo Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương, nếu pháp luật Việt Nam áp dụng, đưa hình thức xử phạt "'thiến hóa học" vào thực tế sẽ góp phần giảm tình trạng xâm hại tình dục trẻ em.
Công tác bảo vệ trẻ em, tình hình xâm hại trẻ em, đặc biệt là tình trạng xâm hại tình dục, bạo lực học đường vẫn diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong xã hội.
Ứng dụng bảo vệ trẻ em “Tổng đài 111” trên hai nền tảng điện thoại thông dụng IOS và Android đã chính thức ra mắt với mong muốn mang lại một cuộc sống an toàn và lành mạnh hơn cho các em nhỏ.
Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đề nghị các địa phương tiến hành thanh tra toàn diện việc thực hiện quyền trẻ em của các cấp chính quyền, các cơ sở trợ giúp xã hội, giáo dục.
Đối tượng thực hiện hành vi xâm hại trẻ em ngày càng mở rộng, tập trung chủ yếu ở nhóm tuổi từ 18 trở lên; hầu hết trẻ em bị xâm hại bởi người quen biết như họ hàng, bạn của gia đình...
Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, từ năm 2015 đến tháng 6/2019, trên địa bàn Thành phố xảy ra 499 trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục.
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cũng đề nghị huyện Chương Mỹ cần làm rõ trách nhiệm, vai trò của gia đình, bởi có tới 14/15 vụ xâm hại trẻ em do chính người thân trong gia đình, người quen gây ra.
Để nâng cao hiệu quả giám sát, một số ý kiến đề nghị Đoàn giám sát cần đi xâm nhập thực tế, tìm hiểu những trường hợp, vụ việc cụ thể, không chỉ nghe cơ sở báo cáo.
Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Trọng Trình, kẻ xâm hại bé gái 9 tuổi ở huyện Chương Mỹ, gây bất bình trong dư luận xã hội hồi đầu năm nay.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, chọn địa điểm, kinh phí, tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thí điểm chương trình giáo dục giới tính cho trẻ từ 3-5 tuổi.
Trong hai năm 2017-2018, toàn quốc có 3.221 trẻ em bị bạo lực, xâm hại, trong đó có 2.690 trẻ em bị xâm hại tình dục; trong 3 tháng đầu năm 2019 có 325 trẻ em bị bạo lực, xâm hại.
Hồ Trọng Đăng, kẻ cưỡng hiếp học sinh lớp 8 ở Gia Lai, bị khởi tố với tội danh “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” thay vì tội danh “Dâm ô người dưới 16 tuổi."
Mùa A Chớ, kỹ thuật viên chụp X-quang, Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, bị khởi tố về hành vi hiếp dâm bệnh nhân 13 tuổi trong khi đang thực hiện chụp X-quang.
Theo phản ánh, y sỹ Mùa A Chớ đã có hành vi hiếp dâm bệnh nhân L.T.N (13 tuổi) trong khi đang thực hiện chụp X-quang tại khoa Xét nghiệm-Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Nhai, Sơn La.
Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki nhấn mạnh quyết tâm của chính phủ nước này trừng phạt nghiêm khắc "những hành vi và tội ác suy đồi, đáng ghê tớm, tàn bạo, xấu xa - bắt đầu từ tội phạm ấu dâm."