TP Hồ Chí Minh thành lập Tổ công tác rà soát hợp đồng BT

Tổ công tác chịu trách nhiệm rà soát các hợp đồng BT đã ký kết, đảm bảo các hợp đồng được ký kết công khai, minh bạch, không làm thất thoát tài sản công, không xảy ra tham nhũng, lợi ích nhóm.
Một góc Khu Đô thị mới Thủ Thiêm. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)
Một góc Khu Đô thị mới Thủ Thiêm. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)

Nhằm đảm bảo quản lý chặt chẽ yếu tố pháp lý trong việc rà soát các hợp đồng BT (xây dựng-chuyển giao), Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa giao Giám đốc Sở Nội vụ khẩn trương tham mưu, đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố thành lập Tổ công tác rà soát các hợp đồng BT đã ký kết trên địa bàn thành phố.

Ủy ban Nhân dân thành phố phân công Giám đốc Sở Tư pháp làm Tổ trưởng, thành viên Tổ công tác là đại diện lãnh đạo các sở ngành, đơn vị liên quan.

Tổ công tác chịu trách nhiệm căn cứ Nghị quyết số 160/NQ-CP của Chính phủ tổ chức rà soát các hợp đồng BT đã ký kết, xác định những nội dung của hợp đồng BT chưa phù hợp quy định pháp luật, đề xuất biện pháp xử lý, điều chỉnh hoặc hủy hợp đồng nhằm đảm bảo các hợp đồng được ký kết công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật, không làm thất thoát tài sản công, không xảy ra tham nhũng, lợi ích nhóm.

[Đằng sau dự án BT chỉ định nhà đầu tư: Chuyện Khu đô thị mới Thủ Thiêm]

Theo Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh, để xác định hợp đồng BT được ký kết công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật thì cơ quan được giao ký kết phải tuân thủ đúng các quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, quy hoạch, tài sản công… thuộc các đơn vị quản lý chuyên ngành như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, các ban quản lý.

Trước đó TTXVN có loạt bài “Đằng sau các dự án BT,” phản ánh những tồn tại, sai phạm trong quá trình triển khai nhiều dự án trọng điểm theo hình thức BT trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Các dự án gồm dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng, dự án Tân Sơn Nhất-Bình Lợi-Vành đai ngoài, dự án 4 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, cầu Thủ Thiêm 2, cầu Thủ Thiêm 4, dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện đường trục Bắc-Nam trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, dự án đường song hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long-Dầu Giây…, trong đó, nổi cộm lên vấn đề chỉ định nhà đầu tư không đủ năng lực, dùng quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư không qua đấu giá, tính toán giá đất thấp hơn giá thị trường, làm lợi cho doanh nghiệp, gây thất thoát ngân sách Nhà nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục