TP.HCM tăng cường hợp tác giao lưu kinh tế-văn hóa-xã hội với Thủ đô Vientiane

Chiều 11/12, Đoàn lãnh đạo TP.HCM do ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố dẫn đầu hội đàm với Đoàn Cấp cao Thủ đô Vientiane, do ông Anouphap Tounalom, Bí thư Thành ủy Vientiane dẫn đầu.

Quang cảnh hội đàm. (Nguồn: báo Sài gòn Giải phóng)
Quang cảnh hội đàm. (Nguồn: báo Sài gòn Giải phóng)

Chiều 11/12, Đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam dẫn đầu đã có buổi hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Vientiane của Lào, do ông Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thủ đô Vientiane dẫn đầu.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Nên đánh giá cao chuyến thăm, làm việc của Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Vientiane đến Thành phố Hồ Chí Minh, trong bối cảnh cả hai Đảng, hai nước đều đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, thử thách, những tác động từ bên ngoài và tồn tại nội tại để thực hiện thành công kế hoạch, đạt nhiều thành tựu đáng khích lệ về kinh tế-xã hội của mỗi nước.

Chúc mừng Thủ đô Vientiane và Lào đạt những chuyển biến tích cực về phát triển kinh tế, công tác xây dựng Đảng, ông Nguyễn Văn Nên cho rằng những kết quả tốt đẹp trong hoạt động cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư, kinh tế... đã thể hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, giúp Lào vượt qua những khó khăn, tạo đà cho sự phát triển và thành công trong thời gian qua.

Ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh luôn tự hào về mối quan hệ hữu nghị hợp tác với các địa phương Lào. Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Vientiane luôn giữ được tinh thần đoàn kết, dành cho nhau sự ủng hộ to lớn, chí tình chí nghĩa, nhất là những lúc khó khăn. Kể từ khi triển khai Năm Đoàn kết Việt-Lào 2022, các hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và Lào được tăng cường, đẩy mạnh, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Lào đã có nhiều trao đổi đoàn công tác, nhiều hoạt động hợp tác hữu nghị, góp phần thiết thực cho quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai Đảng, hai nước.

Ông Nguyễn Văn Nên khẳng định, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh luôn quan tâm chỉ đạo các cơ quan tích cực tăng cường các hoạt động hợp tác giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai địa phương tìm kiếm cơ hội phát triển, xúc tiến thương mại, đưa sản phẩm hai bên tiếp cận lẫn nhau và mang lại lợi ích cho nhân dân hai thành phố.

Bên cạnh đó, Thành phố luôn quan tâm công tác hồi dưỡng thế hệ trẻ về lịch sử quan hệ hữu nghị hai Đảng, hai nước đã được các thế hệ cha ông gây dựng, vun đắp; đồng thời, Thành phố cũng luôn quan tâm tạo điều kiện, hỗ trợ cán bộ, sinh viên Lào đang nghiên cứu học tập tại đây.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thủ đô Vientiane, ông Anouphap Tounalom cho biết chuyến thăm và làm việc tại Thành phố của Đoàn nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước; đồng thời trao đổi về chương trình hợp tác cụ thể giữa hai địa phương trong thời gian tới.

Chia sẻ tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô Vientiane, ông Anouphap Tounalom cho biết dù năm 2023, Vientiane đạt được sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, kinh tế tăng trưởng 5,3% nhưng vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức cả từ bên ngoài và bên trong như tỷ lệ lạm phát cao, thiếu hụt nguồn nhân lực; hoạt động đầu tư, sản xuất có dấu hiệu giảm sút, gia tăng các vấn đề tiêu cực xã hội… Vì vậy, Vientiane rất cần những bài học kinh nghiệm vượt qua khó khăn, nhất là về bài học về sự bình tĩnh, giữ vững niềm tin của lãnh đạo Thành phố trước những thử thách.

Cảm ơn những chia sẻ kinh nghiệm của Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy Thủ đô Vientiane cho rằng cũng giống như các địa phương của Việt Nam, Vientiane đang rất cần có những cơ chế, chính sách thí điểm đặc thù để phục vụ phát triển, giải quyết những vướng mắc do cơ chế, hệ thống pháp luật chưa đáp ứng được trước sự thay đổi thực tiễn; mong muốn nhận được sự chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ từ Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng và thí điểm triển khai Nghị định quy định cơ chế đặc thù cho Vientiane.

Về phương hướng hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian tới, ông Anouphap Tounalom đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giúp đỡ Vientiane thực hiện Dự án hợp tác phát triển giống bò thịt và hỗ trợ thị trường đầu ra cho thịt bò; đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu hỗ trợ xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội Vientiane; phối hợp nghiên cứu thúc đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm Thương mại Du lịch giữa hai thành phố để thúc đẩy giao thương, trao đổi hàng hóa.

Bên cạnh đó, đề nghị lãnh đạo Thành phố tạo điều kiện để Thỏa thuận hợp tác hữu nghị giữa quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh và quận Sikhottabong của Vientiane đi vào thực tiễn, sau thời gian tạm ngưng do ảnh hưởng bởi COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục