Trận động đất có độ lớn 6,8 tại tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc

Theo Trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc (CENC), động đất xảy ra vào lúc 12 giờ 52 (giờ địa phương) tại vị trí có tọa độ 29,59 độ vĩ Bắc và 102,08 độ kinh Đông, ở độ sâu 16km.
Trận động đất có độ lớn 6,8 tại tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: ndtv.com)

Ngày 5/9, một trận động đất có độ lớn 6,8 đã làm rung chuyển huyện Lô Định, tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc.

Theo Trung tâm mạng lưới  động đất Trung Quốc (CENC), động đất xảy ra vào lúc 12 giờ 52 (giờ địa phương) tại vị trí có tọa độ 29,59 độ vĩ Bắc và 102,08 độ kinh Đông, ở độ sâu 16km.

[Động đất có tâm chấn sâu 2km ở Thanh Hải của Trung Quốc]

Chưa có thông tin về thiệt hại do trận động đất gây ra.

Trong khi đó, Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết trận động đất này có độ lớn 6,6, xảy ra cách thành phố Khang Định của tỉnh Tứ Xuyên khoảng 43km về phía Đông Bắc, với độ sâu 10km./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục