Tranh cãi dữ dội về pha sút phạt của Mata vào lưới Shrewsbury

Man United đã dễ dàng đánh bại Shrewsbury 3-0 tại vòng 5 Cúp FA, tình huống đáng chú ý nhất của trận đấu là pha sút phạt thành bàn gây tranh cãi của Juan Mata.
Tranh cãi dữ dội về pha sút phạt của Mata vào lưới Shrewsbury ảnh 1Man United dễ dàng có chiến thắng 3-0 trước Shrewsbury. (Nguồn: espnfc.com)

Đã không có bất ngờ nào xảy ra ở trận Shrewsbury-Man United thuộc vòng 5 Cúp FA khi đội bóng của Louis van Gaal dễ dàng có chiến thắng 3-0 để giành quyền vào Tứ kết gặp West Ham.

Man United đang khủng hoảng phong độ, nhưng trước một đối thủ đang chơi ở giải hạng Ba như Shrewsbury, "Quỷ đỏ" vẫn dễ dàng áp đảo.

Trong trận đấu này, Man United cầm bóng tới 70%, tung ra 16 pha dứt điểm (so với 2 của Shrewsbury), hưởng 8 quả phạt góc (so với 0 của Shrewsbury). Vì thế, các bàn thắng lần lượt đến với Man United như một điều tất yếu, do công của Smalling (phút 37), Mata (phút 45+2) và Lingard (phút 61).

Trong đó, bàn thắng từ cú sút phạt của Mata là đáng chú ý nhất. Vào thời điểm Mata sút phạt, thủ thành Jayson Leutwiler của Shrewsbury đã bị che mắt bởi ba cầu thủ Man United là Jesse Lingard, Anthony Martial và Ander Herrera, trong khi bộ ba này đều rơi vào thế việt vị. Tuy nhiên, trọng tài vẫn công nhận bàn thắng của Mata.

Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Van Gaal đã khẳng định điều đó, bởi ông đã hỏi trước trọng tài về một pha dàn xếp đá phạt như vậy có hợp lệ hay không sau khi Man United đá với Midtjylland ở Europa League.

Theo Van Gaal, "Midtjylland đã thực hiện một pha đá phạt như vậy khi gặp chúng tôi. Chúng tôi nghĩ rằng như thế là việt vị nên đã hỏi các trọng tài và họ nói rằng không có vấn đề gì. Bạn có thể dàn xếp đá phạt như vậy."

Tuy nhiên, phân tích trên tờ Daily Mail (Anh), cựu trọng tài người Anh Graham Poll nói rằng bàn thắng của Mata là hoàn toàn không hợp lệ.

Ông Poll cho rằng: "Bàn thứ hai của Man United không nên được công nhận. Bóng đá bây giờ có nhiều pha việt vị rất khó bị phát hiện bởi tốc độ và khả năng di chuyển của cầu thủ, nhưng tình huống này thì không phải như vậy. Ba cầu thủ Man United rõ ràng đã việt vị khi Juan Mata chuẩn bị đá phạt. Họ đã ngăn cản tầm nhìn của thủ môn bên phía đội chủ nhà, Jayson Leutwiler. Thật khó để bênh trợ lý trọng tài với sai lầm cơ bản này, cả trọng tài chính Bobby Madley cũng vậy."

Ngoài trận Man United-West Ham, các cặp đấu còn lại ở Tứ kết FA Cup là Reading-Crystal Palace, Everton-Chelsea, Arsenal và Hull-Watford./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục