Trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho hai lãnh đạo quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương.
Trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho hai lãnh đạo quốc hội ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chiều tối 29/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Buổi lễ do Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức.

Cùng tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường. Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương Nguyễn Quang Trường cùng tham dự…

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương.

Phát biểu chúc mừng hai lãnh đạo vinh dự được nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh buổi lễ càng thêm ý nghĩa khi diễn ra trong không khí phấn khởi kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Ông Trần Thanh Mẫn, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội đã có 40 năm liên tục cống hiến cho Đảng, cho đất nước trên nhiều cương vị, vị trí, lĩnh vực công tác khác nhau.

Với 42 năm công tác liên tục trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 40 năm tuổi Đảng, ông Trần Thanh Mẫn luôn dành tất cả tâm huyết và trí tuệ, tận tâm, tận lực trong công việc. Đặc biệt, đồng chí để lại dấu ấn mạnh mẽ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hệ thống Mặt trận làm tốt hơn vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Ông cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thượng tướng Trần Quang Phương đã tham gia công tác, chiến đấu trong quân đội lâu năm; được tin tưởng bầu Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; ủy viên Đảng đoàn Quốc hội và Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Ông từng là Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5. Ở mỗi vị trí công tác, Thượng tướng Trần Quang Phương luôn giữ gìn, phát huy phẩm chất và khẳng định bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết, chân thành, sâu sắc, nhiệt tình, tận tụy; đồng thời thể hiện tư duy sáng tạo, khả năng tự tin, nắm bắt và giải quyết vấn đề nhanh.

[Trao huy hiệu Đảng cho nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang]

Đặc biệt, trên cương vị là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương,Thượng tướng Trần Quang Phương đã tham gia tích cực, đề xuất giải pháp quan trọng, góp phần hoàn thiện đường lối, nghị quyết của Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương, nhất là các chiến lược, đề án quốc phòng, xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ dù ở cương vị, vai trò, chức trách nào, họ luôn là những đảng viên gương mẫu, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; kiên định chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; nêu cao phẩm chất đạo đức cách mạng, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu vươn lên, chủ động, sáng tạo, tận tụy trong công việc, nỗ lực khắc phục khó khăn và luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó; có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, Quốc hội Việt Nam, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho hai lãnh đạo quốc hội ảnh 2Đại biểu tặng hoa chúc mừng Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đặc biệt, trên cương vị lãnh đạo Quốc hội nhiệm kỳ khóa XV, hai đồng chí đã tích cực tham gia lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tổng kết nhiệm kỳ khóa XIV, tổ chức chuyển giao nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV và khóa XV thành công tốt đẹp; xây dựng và ban hành Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng (tháng 6/2021); cùng với tập thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội thường xuyên chỉ đạo, điều hành tốt các phiên họp của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; chỉ đạo việc nghiên cứu tiếp tục đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động toàn diện của Quốc hội, của Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố và của Hội đồng nhân dân các cấp…

“Việc trao tặng các danh hiệu cao quý của Đảng là để ghi nhận những thành tích, công lao to lớn mà hai đồng chí đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân các đồng chí, mà còn là vinh dự chung đối với các tổ chức đảng trực thuộc và với Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt các lãnh đạo nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ xúc động được nhận Huy hiệu đúng dịp cả nước kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; đồng thời cho biết Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận, trân trọng của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp, cống hiến của mỗi đảng viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vinh dự được nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng là dấu mốc có ý nghĩa sâu sắc trên con đường phấn đấu, trưởng thành và cống hiến của mỗi đảng viên.

“Hôm nay, được nhận huy hiệu này là vinh dự rất lớn, nhưng hơn cả là trách nhiệm, nhắc nhở chúng tôi cần tiếp tục đóng góp thiết thực hơn nữa trên cương vị công tác của mình, nhất là cương vị công tác xây dựng Đảng, giữ vững phẩm chất tốt đẹp của người đảng viên, tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, lập trường vững vàng, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, không ngừng rèn luyện, phấn đấu góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nói.

Ông Trần Thanh Mẫn khẳng định sẽ cùng với các lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thực hiện thành công các nhiệm vụ mà Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quốc hội giao. Trước mắt là sát cánh cùng nhau, quyết tâm triển khai, thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Đảng đoàn, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục