Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam VũXuân Hồng gửi lời cảm ơn chân thành về những hoạt động của Đại sứ DeborahChatsis trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Chủ tịch Vũ Xuân Hồng nhấn mạnh, Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữacác dân tộc” tặng Đại sứ nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của Bà trong việcthúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và Canada.
Đại sứ Deborah Chatsis bày tỏ niềm vinh dự khi được trao tặng Kỷ niệm chương caoquý nhất của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và cho biết, trong thờigian tới, dù ở bất cứ cương vị nào sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực choviệc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước,tương xứng với mặt bằng mới trong quan hệ song phương.
Tại lễ trao, Chủ tịch Vũ Xuân Hồng cho biết kể từ khi tới Việt Nam đảm nhiệmtrọng trách là Đại sứ, Bà Deborah Chatsis đã thể hiện sự quan tâm và hợp tácchặt chẽ với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị ViệtNam-Canada.
Thời gian Đại sứ Deborah Chatsis công tác tại Việt Nam cũng là khoảng thờigian diễn ra nhiều sự kiện quan trọng trong quan hệ chính trị giữa hai nước. Mộttrong những sự kiện nổi bật là chuỗi các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày thiết lậpquan hệ ngoại giao giữa hai nước (21/8).
Bà Đại sứ đã góp phần to lớn vào việc thúc đẩy và thành công của các chuyếnthăm cấp cao hai nước Việt Nam-Canada, trong đó có chuyến thăm của Toàn quyềnCanada David Johnston năm 2011, của Bộ trưởng Ngoại giao John Baird vào tháng Bavừa qua và Thứ trưởng Morris Rosenberg vào tháng Sáu năm nay, giúp tăng cườngmối liên kết cấp cao nhất giữa Canada và Việt Nam.
Việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực kinh tế, thươngmại, hợp tác giữa các doanh nghiệp cũng được Đại sứ dành nhiều quan tâm. Thươngmại song phương giữa hai quốc gia đã phát triển nhanh, đạt kỷ lục mới, xấp xỉ 2tỷ USD trong năm 2012. Buôn bán thương mại song phương đã tăng gấp 6 lần kể từnăm 2000. Bên cạnh đó, Đại sứ Chatsis đã nỗ lực đẩy mạnh phát triển các cơ hộiđầu tư nước ngoài cho cả hai quốc gia.
Giáo dục cũng là một mục tiêu ưu tiên trong nhiệm kỳ của Đại sứ Chatsis. Năm2012 có 1.000 sinh viên Việt Nam nhận giấy phép học tập của Canada, tăng gấp 4lần so với năm 2007. Đây là số lượng cấp phép nhiều nhất cho bất kỳ quốc giaASEAN nào. Bên cạnh đó, Đại sứ cũng đã nỗ lực trong việc đảm bảo sự hỗ trợ củaCanada đối với các chương trình nghiên cứu và phát triển song phương với các đốitác giáo dục tại Việt Nam.
Trên cương vị Đại sứ, Bà Chatsis đã dành nhiều quan tâm và đóng góp tích cựcvào việc củng cố tình đoàn kết, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hainước Việt Nam-Canada.
Cá nhân Đại sứ đã tích cực ủng hộ các hoạt động phát triển xã hội như: hỗ trợphụ nữ, trẻ em, dân tộc thiểu số, chủ động tham gia phối hợp với Hội hữu nghịViệt Nam-Canada và các cơ quan liên quan tổ chức Cuộc chạy vì trẻ em hằng nămgây quỹ hơn 1 tỷ đồng để chữa trị ung thư và mổ tim cho các bệnh nhi có hoàncảnh khó khăn…./.