Trao quyết định bổ nhiệm Tổng lãnh sự danh dự cho ông Park Soo Kwan

Ngày 25/3, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc thay mặt Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trực tiếp trao quyết định bổ nhiệm Tổng lãnh sự danh dự cho ông Park Soo Kwan nhiệm kỳ 2019-2022.
Trao quyết định bổ nhiệm Tổng lãnh sự danh dự cho ông Park Soo Kwan ảnh 1Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng thay mặt Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trực tiếp trao quyết định bổ nhiệm Tổng lãnh sự danh dự cho ông Park Soo Kwan nhiệm kỳ 2019-2022. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo phóng viên TTVN tại Seoul, ngày 25/3, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng đã thăm Văn phòng Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại khu vực Busan-Gyeongnam và làm việc với Tổng lãnh sự danh dự, ông Park Soo Kwan.

Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng thay mặt Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trực tiếp trao quyết định bổ nhiệm Tổng lãnh sự danh dự cho ông Park Soo Kwan nhiệm kỳ 2019-2022.

Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng cũng thay mặt lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam đánh giá cao vai trò và đóng góp của ông Park Soo Kwan trên cương vị Tổng lãnh sự danh dự trong việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc, công tác bảo hộ công dân cho hơn 40.000 người Việt Nam tại khu vực Busan-Gyeongnam và tích cực phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc trong quá trình xin giấy phép xây dựng trụ sở Đại sứ quán tại thành phố Seoul.

[Việt Nam-Hàn Quốc hợp tác về thương mại, công nghiệp và năng lượng] 

Đặc biệt, ông Park Soo Kwan đã tích cực phối hợp với Đại sứ quán vận động các cơ quan hữu quan Hàn Quốc chuyển giao tàu huấn luyện hàng hải Hannara của trường Đại học Hàng Hải Hàn Quốc cho Việt Nam.

Hiện tàu được giao cho trường Đại học Hàng hải Việt Nam sử dụng, tàu được đổi tên thành tàu VMU Việt-Hàn Quốc. Tàu được đánh giá có chất lượng và công nghệ đạt tiêu chuẩn quốc tế, sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và huấn luyện hàng hải của trường Đại học Hàng hải.

Ông Park Soo Kwan khẳng định sẽ tiếp tục cố gắng, phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc để thúc đẩy quan hệ hai nước Việt Nam-Hàn Quốc trên cương vị Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại khu vực Busan-Gyeongnam.

Là một doanh nhân đã làm ăn lâu dài và thành công tại Việt Nam, ông Park Soo Kwan cũng cam kết tiếp tục nỗ lực kết nối để các doanh nghiệp Hàn Quốc hiểu biết thêm về môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, khắc phục khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gây ra và chuẩn bị kế hoạch kinh doanh thời hậu COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục