Tri ân các lực lượng hỗ trợ TP.HCM trong phòng, chống dịch COVID-19

Trong thời gian cao điểm phòng, chống dịch, Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được sự chi viện hơn 10.000 nhân viên y tế, quân đội từ 37 tỉnh, thành phố khác để cùng thành phố đẩy lùi đại dịch COVID-19.
Tri ân các lực lượng hỗ trợ TP.HCM trong phòng, chống dịch COVID-19 ảnh 1Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa trao tặng lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Bạc Liêu 300 phiếu quà tặng du lịch trị giá 300 triệu đồng. (Ảnh: Nhật Bình/TTXVN)

Ngày 22/12, Đoàn cán bộ lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh do bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu và cảm ơn tỉnh đã hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố.

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bạc Liêu vì có nhiều hoạt động hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh trong phòng, chống dịch như chi viện lực lượng y tế, quân đội góp sức cùng thành phố chống dịch; trao tặng hàng chục tấn lương thực, thực phẩm và kinh phí để tiếp sức cùng nhân dân và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của thành phố chống chọi với đại dịch.

Trong thời gian cao điểm phòng, chống dịch, Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được sự chi viện hơn 10.000 nhân viên y tế, quân đội từ 37 tỉnh, thành phố khác để cùng thành phố đẩy lùi đại dịch COVID-19.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Cao Xuân Thu Vân cảm ơn lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chăm lo người dân Bạc Liêu tại thành phố trong thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

[Ngày 22/12: Ghi nhận 16.555 ca mắc mới, Hà Nội tiếp tục nhiều nhất]

Sau khi tình hình dịch bệnh tạm ổn, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố đã chia sẻ kinh nghiệm quý báu và đóng góp ủng hộ kinh phí, trang thiết bị cùng Bạc Liêu, góp phần để tỉnh kiểm soát hiệu quả và phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, tính đến ngày 22/12, Bạc Liêu ghi nhận 24.736 ca mắc COVID-19. Trong những ngày gần đây, số ca mắc trên địa bàn tỉnh liên tục tăng cao (trên 500 ca mỗi ngày) tạo ra nhiều áp lực cho công tác phòng, chống dịch.

Trước dịch bệnh diễn biến phức tạp từ tháng 10 đến nay, các bệnh viện lớn của Thành phố Hồ Chí Minh như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương... đã tích cực hỗ trợ chuyên môn cho tỉnh Bạc Liêu, nhất là công tác điều trị, góp ý và hỗ trợ tỉnh về trang thiết bị y tế, nhân lực nhằm mở rộng quy mô giường bệnh điều trị tầng 2, tầng 3.

Bà Cao Xuân Thu Vân cho biết, trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch xây dựng sản phẩm du lịch, kết nối với ngành Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ du khách đến Bạc Liêu, góp phần thúc đẩy du lịch hai địa phương phát triển.

Dịp này, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa đã trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tặng Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu vì đã góp phần cùng thành phố phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời trao Huy hiệu của Ủy ban nhân dân thành phố tặng hai tài xế lái xe phục vụ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố và tặng lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch 300 phiếu quà tặng du lịch trị giá 300 triệu đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục