Triều cường tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ vượt mức báo động 3

Triều cường hạ lưu các sông ở Nam Bộ sẽ đạt đỉnh, vượt mức báo động 3 trong 2 ngày tới. Tại TP.HCM, ngày 15/11, mực nước sông Sài Gòn lên mức 1,55m, sẽ đạt đỉnh triều vượt báo động 3.
Triều cường tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ vượt mức báo động 3 ảnh 1Tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh ngập sâu khiến nhiều phương tiện giao thông đi lại khó khăn. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, triều cường hạ lưu các sông ở Nam Bộ sẽ đạt đỉnh, vượt mức báo động 3 trong hai ngày tới.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày mai 15/11, mực nước sông Sài Gòn lên mức 1,55m, sẽ đạt đỉnh triều của đợt là 1,65m, tức vượt báo động 3 là 0,15m. Dự báo trời không mưa nhưng mức nước cao vẫn gây ngập úng ở vùng trũng thấp ven sông.

Dự báo, đêm 14/11, phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, có nơi có sương mù. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, có sương mù và sương mù nhẹ. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 68-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 26-29 độ, có nơi trên 29 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ, độ ẩm từ 68-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 64-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Tây Nguyên đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 53-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục